Thể thao >> Thể thao quốc tế

Những con số 'lộng lẫy' về 2,5 năm của HLV Zidane tại Real

Trong quãng thời gian dẫn dắt Real, HLV Zinedine Zidane đã giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành được 9 danh hiệu và lập nên nhiều kỷ lục đáng nể.

Sau 878 ngày dẫn dắt Real, Zidane cùng các học trò thi đấu tổng cộng 149 trận (thắng 105, hòa 28, thua 16 trận). Số bàn thắng, thua bình quân mỗi trận là 2,67/1,09. Điểm số bình quân mỗi trận là 2,30 điểm.

Trong quãng thời gian này, Zidane có 2 lần giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng của La Liga (tháng 4.2016 và tháng 5.2017).

Những con số 'lộng lẫy' về 2,5 năm của HLV Zidane tại Real
HLV Zidane lập nên nhiều kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi dẫn dắt Real.

Kể từ khi dẫn dắt Real hồi tháng 1.2016, Zidane đã giúp đội bóng Hoàng gia giành được 1 chức vô địch La Liga, 1 Siêu cúp Tây Ban Nha, 3 Champions League, 2 Siêu cúp châu Âu và 2 FIFA Club World Cup. Đáng chú ý, trong tất cả những trận tranh ngôi vô địch, “Zizou” đều giúp đội bóng Hoàng gia giành chiến thắng.

Với chức vô địch Champions League ở mùa giải 2016-2017, HLV Zidane đã giúp Real trở thành CLB đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch kể từ khi giải đấu ra đời vào năm 1992.

Sau khi giúp Real đăng quang ở sân chơi danh giá nhất châu Âu, Zidane đã trở thành HLV thứ 3 giành 3 chức vô địch Champions League (cúp C1), sau Bob Paisley và Carlo Ancelotti. Đồng thời, chiến lược gia người Pháp cũng là nhà cầm quân đầu tiên vô địch trong 3 mùa giải liên tiếp.

Dưới thời Zidane, Real đã ghi bàn trong 73 trận liên tiếp trên mọi đấu trường (từ tháng 4.2016-9.2017). Đây là kỷ lục trong lịch sử CLB.

Nhà cầm quân 45 tuổi giúp Real trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử La Liga giành 13 trận thắng liên tiếp trên sân khách (tháng 2 đến tháng 10.2017).

Trong lịch sử Real, Zidane là HLV có nhiều danh hiệu thứ 2 với 9 lần, sau cố HLV Miguel Munoz (15 lần).

Trong quãng thời gian dẫn dắt Real, Zidane chỉ cần trung bình 97,6 ngày để có được 1 danh hiệu.

Theo Hữu Tuấn (Dân Việt)