Thể thao >> AFF Cup 2018

Nhìn vào thành tích đáng nể của bóng đá Việt Nam, Australia cân nhắc tham dự AFF Cup 2020

Tờ Sydney Morning Herald, một trang tin uy tín của Australia mới đây đã đăng tải thông tin về việc LĐBĐ Australia (FFA) đang tính đến khả năng cử ĐTQG nước này tham dự AFF Cup 2020.

Cụ thể, những người lãnh đạo mới của FFA đang lên kế hoạch tăng cường sự hội nhập của mình với bóng đá châu Á, bắt đầu bằng việc cử ĐTQG tham dự AFF Cup 2020. FFA vốn đã là thành viên của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) kể từ năm 2013, tuy nhiên phải đến thời điểm hiện tại, những người đứng đầu nền bóng đá Australia mới tính đến việc góp mặt ở giải đấu nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ và truyền thông trong khu vực.

Thực tế, vào thời điểm gia nhập AFF, sự chênh lệch khá lớn về trình độ với các quốc gia còn lại khiến cho đã có một thỏa thuận về việc Australia sẽ không tham dự AFF Cup. Thế nhưng trước sự tiến bộ vượt bậc của các nền bóng đá trong khu vực Đông Nam Á, FFA tin rằng đã đến lúc họ “nhập cuộc”. 

Bằng chứng là việc tại Asian Cup 2019, Australia cũng chỉ đạt được thành tích lọt vào tới tứ kết như Việt Nam, nhà đương kim vô địch AFF Cup, tờ Sydney Morning Herald phân tích.

Nhìn vào thành tích đáng nể của bóng đá Việt Nam, Australia cân nhắc tham dự AFF Cup 2020
Australia dừng bước tại tứ kết Asian Cup giống như Việt Nam (Ảnh: AFC)

Mặc dù mọi chuyện vẫn còn đang trong vòng thảo luận, tuy nhiên những người đứng đầu FFA cho thấy họ thực sự nghiêm túc để đảm bảo việc Australia sẽ tham dự AFF Cup với tư cách là một ĐTQG, chứ không phải một đội U có đội tuổi bị giới hạn (U23, U21…)

“Một trong những bước tiến quan trọng trong quá trình tăng cường mối quan hệ của chúng tôi với khu vực Đông Nam Á là việc xem xét tham dự AFF Cup. Trước đây, có thể có những sự chênh lệch nhất đinh, nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác, khi các đối thủ đang có sự tiến bộ trông thấy. Hơn nữa, việc Australia góp mặt cũng là chìa khóa quan trọng để tiếp cận một thị trường thương mại có tiềm năng đáng để khám phá”, chủ tịch David Gallop của FFA chia sẻ.

Tờ Sydney Morning Herald cũng dẫn nguồn tin cho biết các dự thảo đang được trình lên đến cấp chính phủ liên bang, bao gồm cả Bộ Ngoại giao và Thương mại, động thái được hiểu là ủng hộ việc ĐTQG tham dự vào giải đấu có các đối tác thương mại lớn.

Đây cũng là điều dễ hiểu bởi sự quan tâm của khán giả Đông Nam Á tới AFF Cup là điều không cần phải bàn cãi. Dẫu vậy, ngoài việc cần nhận được sự đồng thuận của 11 nước thành viên còn lại, vẫn còn một vấn đề cần được giải quyết liên quan tới lịch thi đấu của AFF Cup có thể gây ra sự xung đột với giải VĐQG Australia, A-League. Đây là điều dễ hiểu khi AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu quốc tế được FIFA quy định nên các CLB tại A-League không có nghĩa vụ phải nhả người cho ĐTQG.

Nhìn vào thành tích đáng nể của bóng đá Việt Nam, Australia cân nhắc tham dự AFF Cup 2020 - 1
Việt Nam có thể sẽ phải chạm trán một đối thủ khó nhằn trong hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2020 (Ảnh: VFF)

Âu Bằng (SHTT)