Thể thao >> COVID-19 (nCoV)

Nhiều đội bóng La Liga từ chối xét nghiệm Covid-19

Đã có 4 CLB tại La Liga từ chối lời đề nghị nhận bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 để nhường cho những người thật sự cần.

Hết ngày 20/3, nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết nước này đã ghi nhận thêm 235 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số người thiệt mạng vì COVID-19 lên 1.002, cao thứ 4 trên thế giới sau Trung Quốc, Italy và Iran. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong 1 ngày tại Tây Ban Nha kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Trong khi đó, số người nhiễm Covid-19 tại Tây Ban Nha đã lên tới gần 20.000 ca, với hơn 30% tại khu vực thủ đô Madrid. Nghiêm trọng hơn, nhà chức trách Y tế Tây Ban Nha cảnh báo tình hình dịch bệnh tại nước này vẫn chưa lên tới đỉnh điểm.

Dịch bệnh cũng gây ảnh hưởng lớn tới La Liga. Mới nhất, CLB Deportivo Alaves thông báo có 15 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới, 3 trong số đó là từ đội một và 7 thành viên của BHL. Trước đó, CLB Valencia cũng đã khiến nhiều người hoảng hốt khi thông báo 35% thành viên của đội bóng mắc COVID-19.

Nhiều đội bóng La Liga từ chối xét nghiệm Covid-19

Trước tình trạng này, ban tổ chức giải La Liga cung cấp dụng cụ xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ 20 đội bóng. Tuy nhiên, 4 CLB gồm Eibar, Real Valladolid, Osasuna và Celta Vigo lần lượt từ chối quyền lợi này để nhường lại cho những người khác có nguy cơ lây nhiễm cao hơn.

"Chưa có cầu thủ nào của đội bóng xuất hiện triệu chứng vì vậy chúng tôi chưa cần sử dụng đến nó. Chúng tôi tin rằng ngoài kia có nhiều người cần đến chúng hơn. Họ xứng đáng được ưu tiên" - David Espinar, phát ngôn viên của CLB Valladolid nói.

Trong khi đó, CLB Celta Vigo cũng quyết định quyên góp tất cả công cụ xét nghiệm cho bệnh viện Meixoeiro ở thành phố Vigo. "Đội bóng chúng tôi nhận thấy rằng có những nhóm người cần được xét nghiệm hơn" - đội bóng này thông báo.

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nhieu-doi-bong-la-liga-tu-choi-xet-nghiem-covid-19-d72163.html?demo