Thể thao

Nhật Bản thắng 'hủy diệt' 14-0 tại vòng loại World Cup 2022

Đội tuyển Nhật Bản tiếp tục hành trình chinh phục tấm vé đến Qatar bằng chiến thắng 14-0 trước Mông Cổ trong khuôn khổ bảng F vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tối 30/3, Nhật Bản có chuyến làm khách của Mông Cổ trong khuôn khổ bảng F vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á giai đoạn hai. Đây là một trong những trận đấu hiếm hoi được tổ chức trong tháng 3 này.

Với lực lượng được đánh giá cao hơn, đội tuyển Nhật Bản không quá khó khăn để kiểm soát thế trận và dẫn trước Mông Cổ 5-0 trong hiệp 1.

Takumi Minamino, Yuya Osako, Daichi Kamada và Hidemasa Morita thay nhau ghi bàn giúp Nhật Bản dẫn trước 4-0 sau 33 phút bóng lăn, trước khi hiệp 1 khép lại với bàn phản lưới nhà của Kash-Erdene Tuya bên phía Mông Cổ.

Nhật Bản thắng 'hủy diệt' 14-0 tại vòng loại World Cup 2022
Kết quả cuối cùng của trận Mông Cổ gặp Nhật Bản. (Nguồn: Getty Images)

Bước sang hiệp hai, Nhật Bản cũng khởi đầu khá chậm khi chỉ ghi bàn từ phút 55, nhưng sau đó, Mông Cổ hoàn toàn vỡ trận. Các đợt lên bóng của Nhật Bản đều kết thúc bằng các tình huống dứt điểm nguy hiểm hoặc bàn thắng.

Trong vòng 38 phút, từ phút 55 đến 90+3, Nhật Bản ghi liền 9 bàn thắng khác (trung bình 4,2 phút ghi một bàn). Yuya Osako, Kyogo Furuhashi, Junya Ito và Sho Inagaki cùng có được 2 bàn thắng, trong khi pha lập công cuối cùng thuộc về Takuma Asano.

Chiến thắng này giúp đội tuyển Nhật Bản xây chắc ngôi đầu bảng với 15 điểm tuyệt đối sau 5 lượt trận đã đấu, cùng thành tích ghi 27 bàn và chưa bị thủng lưới.

Với 5 điểm nhiều hơn đội xếp ngay sau là Tajikistan và thi đấu ít hơn một trận, đoàn quân của huấn luyện viên Hajime Moriyasu sẽ sớm chính thức ghi tên mình vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á nếu giành chiến thắng ở cuộc chạm trán Myanmar vào ngày 3/6.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)