Thể thao >> Thể thao quốc tế

Nhật Bản gây ấn tượng ở World Cup 2018, HLV Akira Nishino vẫn phải ra đi

LĐBĐ Nhật Bản (JFA) khẳng định sẽ không tiếp tục hợp tác với HLV Akira Nishino bất chấp đội tuyển mang biệt danh Những võ sĩ Samurai xanh gây ấn tượng mạnh ở World Cup 2018.

Không được đánh giá cao ở World Cup 2018 bởi thực lực, đẳng cấp và những bất ổn trước thềm giải đấu, nhưng đội tuyển Nhật Bản đã gây ấn tượng mạnh mẽ trên đất Nga.

Sau khi vượt qua vòng bảng, với trận đấu gây tranh cãi trước Ba Lan ở lượt đấu cuối, Nhật Bản đã khiến Bỉ, một trong những ứng cử viên vô địch, phải toát mồ hôi. Mặc dù dừng bước ở vòng 1/8 sau thất bại 2-3 trước Bỉ, nhưng Nhật Bản khiến cả thế giới phải thán phục.

Nhật Bản gây ấn tượng ở World Cup 2018, HLV Akira Nishino vẫn phải ra đi

Sau khi về nước, câu hỏi được người hâm mộ Nhật Bản đặt ra chính là tương lai của HLV Akira Nishino. Nhà cầm quân 63 tuổi được bổ nhiệm thay ông Halihodzic hồi tháng 4, chỉ 2 tháng trước ngày World Cup 2018 khai cuộc.

"Chúng tôi (JFA) quyết định không thuyết phục HLV Nishino tiếp tục công việc khi hợp đồng giữa hai bên kết thúc vào cuối tháng này", Chủ tịch JFA Kozo Tashima nói trong cuộc họp báo ngay sau khi đội tuyển Nhật Bản đặt chân về tới sân bay Narita.

Nhật Bản gây ấn tượng ở World Cup 2018, HLV Akira Nishino vẫn phải ra đi - 1

Với việc HLV Nishino sẽ ra đi, đội tuyển Nhật Bản được dự báo sẽ trải qua một cuộc cách mạng mạnh mẽ từ trên băng ghế chỉ đạo cho tới các cầu thủ. Hai cựu binh là Keisuke Honda và Makoto Hasebe cũng đã tuyên bố chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Nhưng với cách làm bóng đá bài bản, sở hữu một lứa cầu thủ trẻ tài năng, bóng đá Nhật Bản vẫn được đánh giá là ngọn cờ đầu, niềm tự hào châu Á.

Theo Thành Vinh (Trí Thức Trẻ)