Thể thao >> Thể thao quốc tế

Nhấn chìm Hàn Quốc, Uzbekistan hẹn Việt Nam ở chung kết U23 châu Á

Sau khi hạ ĐKVĐ Nhật Bản 4-0 ở tứ kết, U23 Uzbekistan tiếp tục nhấn chìm đương kim á quân Hàn Quốc với tỷ số 4-1 ở trận bán kết để ghi tên vào trận chung kết gặp U23 Việt Nam.

U23 Uzbekistan 4-1 U23 Hàn Quốc (bán kết 2 giải U23 châu Á, SVĐ Côn Sơn, Trung Quốc).

Bàn thắng: Urinboev (33'), Ganiev (98'), Yakhshiboev (110'), Komilov (120') - Hwang Hyun-soo (58').

Khởi đầu giải với trận thua 0-1 trước Qatar, chật vật vượt qua vòng bảng với vị trí thứ 2 nhưng U23 Uzbekistan đã khiến các đối thủ phải nể phục bằng việc lần lượt nhấn chìm cả nhà ĐKVĐ Nhật Bản và đương kim á quân Hàn Quốc để hiên ngang tiến vào chung kết gặp U23 Việt Nam.

Với lối chơi hiện đại và đa dạng, đoàn quân của HLV Ravshan Khaydarov dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. U23 Uzbekistan liên tục uy hiếp khung thành Hàn Quốc bằng những cú sút xa và những pha bóng bổng tận dụng thể hình của các ngôi sao trên hàng công. 

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, tiền đạo số 9 Urinboev tỏa sáng với pha chạy chỗ thông minh trước khi dứt điểm tinh tế hạ gục thủ môn Kang Hyeon-mu đưa Uzbekistan vượt lên dẫn trước ở phút thứ 33.

Hiệp đấu đầu tiên chứng kiến sự vượt trội của đội bóng đến từ Trung Á. Tỷ lệ kiểm soát bóng, số cơ hội, đường chuyền, U23 Uzbekistan đều làm tốt hơn so với U23 Hàn Quốc.

Nhấn chìm Hàn Quốc, Uzbekistan hẹn Việt Nam ở chung kết U23 châu Á
U23 Uzbekistan thi đấu lấn lướt so với ứng viên vô địch U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC.

May mắn mỉm cười với Hàn Quốc khi họ có bàn gỡ hòa 1-1 ở ngay đầu hiệp 2 sau cú đánh đầu hiểm hóc của đội trưởng Hwang Hyun-soo. Thế trận được trả về thế cân bằng trong những phút tiếp theo khi Hàn Quốc tổ chức được những đợt lên bóng sắc nét lên phần sân đối thủ.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 75 sau tấm thẻ đỏ của tiền vệ Jang Yun-ho. U23 Uzbekistan tận dụng lợi thế hơn người để dồn ép đối thủ. Số 8 Yakhshiboev thoải mái tung hoành bên cánh trái và tạo ra vô số cơ hội nhưng đồng đội của anh lại không thể tận dụng để kết liễu đối thủ trong 90 phút thi đấu chính thức.

Nỗ lực phòng ngự của Hàn Quốc chỉ giúp họ trụ vững đến hiệp phụ đầu tiên. Phút 98, Ganiev lập siêu phẩm sút xa không cho thủ môn Kang Hyeon-mu một cơ hội cản phá. Chưa dừng ở đó, U23 Uzbekistan còn khiến mành lưới của nhà đương kim á quân rung lên 2 lần ở phút 110 và 120, qua đó ấn định thắng lợi đậm đà 4-1 để hiên ngang tiến vào chung kết gặp U23 Việt Nam.

Trận chung kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan diễn ra lúc 3h ngày 27/1 trên SVĐ Thường Châu

Theo Dũng Sĩ - Quý Sáng (Tri Thức Trực Tuyến)