Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Nhận 8 bàn thua tại vòng loại World Cup, Tấn Trường vẫn được trang web châu Âu chấm điểm cao hơn Văn Lâm, Văn Toản

Bùi Tấn Trường đang là thủ môn Việt Nam được chấm điểm trung bình cao nhất tại vòng loại cuối World Cup 2022 - khu vực châu Á.

HLV Park Hang-seo sử dụng cả ba thủ thành là Đặng Văn Lâm, Tấn Trường và Văn Toản ở sáu trận đã qua tại vòng loại cuối World Cup 2022 - khu vực châu Á. Dù cả ba đều thi đấu ổn định, nhưng tuyển Việt Nam toàn thua và chưa trận nào giữ sạch lưới.

Nhận 8 bàn thua tại vòng loại World Cup, Tấn Trường vẫn được trang web châu Âu chấm điểm cao hơn Văn Lâm, Văn Toản
Tấn Trường hiện là thủ thành số một của tuyển Việt Nam

Trong đó, Tấn Trường là người được trao cơ hội nhiều nhất, khi bắt chính bốn trận. Anh nhận 8 bàn thua, trung bình 2 bàn mỗi trận. Anh được trang thống kê bóng đá SofaScore chấm lần lượt 6,8 - 5,8 - 7,3 - 6,4 điểm. Trung bình, mỗi trận Tấn Trường được chấm 6,85 điểm.

Văn Lâm - thủ thành số một của đội tuyển - mới có một lần ra sân ở trận gặp Australia, do hạn chế về Covid-19 cũng như chấn thương. Trận này, anh nhận một bàn thua, cùng điểm số 6,30 từ SofaScore.

Tương tự, Văn Toản cũng chỉ có 1 trận bắt chính khi Việt Nam làm khách trên sân Oman. Anh có trận đấu khó khăn, bị động trong việc chống lại cách đá phạt góc kỳ lạ của Oman, nhận ba bàn thua và chỉ được SofaScore chấm 6,00 điểm.

Như vậy, Tấn Trường là thủ thành được chấm điểm cao nhất, và nhiều khả năng sẽ vẫn là thủ môn số một của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020.

Hai cái tên còn lại, Đặng Văn Lâm và Văn Toản đều chấn thương và vắng mặt ở giải đấu sắp tới. Những thủ môn còn lại tập luyện ở đội tuyển Việt Nam là Nguyên Mạnh, Văn Hoàng và Quan Văn Chuẩn vừa được chi viện từ đội U23, khó lòng nhận được niềm tin từ HLV Park Hang-seo.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nhan-8-ban-thua-tai-vong-loai-world-cup-tan-truong-van-duoc-trang-web-chau-au-cham-diem-cao-hon-van-lam-van-toan-tintuc797260