Thể thao >> Thể thao quốc tế

Nhậm chức chưa bao lâu, HLV tuyển Ấn Độ vẫn tự tin đặt mục tiêu vô địch King's Cup 2019

Dù chỉ mới tiếp quản ghế HLV trưởng ĐT Ấn Độ nhưng ông Igor Stimac tỏ ra tự tin và đặt quyết tâm giành được chức vô địch King’s Cup 2019.

Mới đây, trong bài phỏng vấn trên trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), vị chiến lược gia người Croatia đã có những chia sẻ về mục tiêu và chiến lược của mình khi nhận lời ngồi vào ghế HLV trưởng ĐT Ấn Độ.

Xin chào Igor, đầu tiên xin chúc mừng ông với cương vị mới của mình. Cảm giác của ông ra sao khi nhận lời dẫn dắt ĐT Ấn Độ cách đây ít tuần?

+ HLV Igor Stimac: Mọi thứ với tôi cũng đơn giản thôi, một thử thách mới trong sự nghiệp của mình. Ấn Độ là một quốc gia vĩ đại và chúng tôi sẽ cùng nhau giúp cho nền bóng đá Ấn Độ xứng tầm với vị thế của đất nước.

Ông đã tìm hiểu nhiều về nền bóng đá Ấn Độ, cũng như xem các trận đấu tại giải VĐQG nước này hay chưa?

+ Người đầu tiên tôi nói chuyện về bóng đá tại Ấn Độ là cựu danh thủ Davor Suker, Chủ tịch LĐBĐ Croatia và cũng là bạn thân của tôi. Suker động viên tôi và nói rằng, tôi phải mang sứ mệnh kết nối và tìm mối ban giao giữa bóng đá Ấn Độ, LĐBĐ Ấn Độ với Croatia và LĐBĐ Croatia.

Sau khi gửi hồ sơ, tôi nhận được thông báo mình lọt vào top 3 ứng cử viên cuối cùng và bước vào vòng phỏng vấn. Tôi trình bày tất cả những gì mình cảm thấy là tốt nhất và kết quả như mọi người đã thấy.

Tôi cũng đã xem nhiều trận đấu của ISL, phân tích cách chơi của người tiền nhiệm Stephen Constantine, làm việc, tìm hiểu về AIFF, đọc về văn hóa, lịch sử và truyền thống của Ấn Độ.

Nhậm chức chưa bao lâu, HLV tuyển Ấn Độ vẫn tự tin đặt mục tiêu vô địch King's Cup 2019
HLV Igor Stimac

Vậy ông có đánh giá thế nào về nền bóng đá Ấn Độ?

+ Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp cho bóng đá Ấn Độ ngày một phát triển hơn. Mọi người đều có trách nhiệm như nhau trong sự phát triển chung của một nền bóng đá. Đó là công việc ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Bóng đá giống như một gia đình, với thành viên gồm người hâm mộ, truyền thông, các CLB, Liên đoàn, nhà tài trợ… Tất cả cần hỗ trợ tốt cho nhau để giúp bóng đá Ấn Độ trở lại vị thế hùng mạnh của mình.

Kinh nghiệm làm việc tại Iran và Qatar cũng sẽ phần nào giúp ích cho tôi trong mục tiêu chung này.

Trước mắt ông sẽ là King’s Cup 2019, giải đấu đầu tiên cùng với ĐT Ấn Độ. Mục tiêu của ông tại giải đấu này là gì?

Tôi sẽ phải cân nhắc kĩ lưỡng để xây dựng được một lối chơi phù hợp cho ĐT Ấn Độ, cải thiện sức mạnh, sức nền cho các cầu thủ. Tôi có thể có một vài thay đổi so với trước đây, nhưng mục tiêu ở King’s Cup sắp tơi vẫn sẽ là giành chiến thắng trong mọi trận đấu.

Âu Bằng (SHTT)