Thể thao

Nhà vô địch World Cup ra tay, ĐT Trung Quốc có thêm 'chiến binh thép' để uy hiếp thầy Park

Kế hoạch mà đội tuyển Trung Quốc xây dựng đang có sự ủng hộ không nhỏ đến từ nhà vô địch World Cup 2006 Fabio Cannavaro.

Phút 68 trận đấu giữa Quảng Châu FC và Trùng Khánh Lưỡng Giang thuộc khuôn khổ vòng 6 Chinese Super League, cầu thủ Lạc Quốc Phú được tung vào sân thay cho Nghiêm Đỉnh Hạo ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Thoạt nghe, đây chỉ như một sự thay đổi người bình thường. Nhưng điều đáng chú ý ở chỗ Lạc Quốc Phú vốn tên thật là Aloísio dos Santos Gonçalves. Vị trí sở trường của anh cũng không phải tiền vệ trung tâm mà là tiền đạo.

Nhà vô địch World Cup ra tay, ĐT Trung Quốc có thêm 'chiến binh thép' để uy hiếp thầy Park
Lạc Quốc Phú - hay còn gọi là Aloísio dos Santos Gonçalves

Tìm hiểu về pha thay người kỳ lạ này, tờ Sohu (Trung Quốc) chỉ ra nguyên nhân bất ngờ: Lạc Quốc Phú đang nằm trong tầm ngắm của Lý Thiết - HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc.

Sinh ra và lớn lên tại Brazil, Lạc Quốc Phú - hay còn được biết đến là Aloísio - từng khoác áo đội bóng nổi tiếng Gremio trước khi lưu lạc qua nhiều CLB khác nhau.

Ước mơ sang châu Âu không thành, tiền đạo cao 1m76 bén duyên với bóng đá Trung Quốc từ năm 2014. Anh nhanh chóng tỏa sáng trong màu áo Lỗ Năng Sơn Đông rồi tiếp tục duy trì phong độ làm bàn ấn tượng trong 5 mùa giải tiếp theo.

Năm 2020, Aloísio gia nhập Quảng Châu FC đồng thời nhập tịch Trung Quốc và lấy tên Lạc Quốc Phú. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn tiền đạo gốc Brazil sa sút và không được triệu tập lên đội tuyển.

Dù vậy, theo thông tin của Sohu, trước thềm giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022, HLV Fabio Cannavaro của Quảng Châu FC đã quyết định "giúp một tay" cho đội tuyển Trung Quốc.

Nhà vô địch World Cup ra tay, ĐT Trung Quốc có thêm 'chiến binh thép' để uy hiếp thầy Park - 1
Cannavaro đang làm HLV Quảng Châu FC

Nhà cầm quân người Italia quyết định rèn cho Lạc Quốc Phú một vị trí hoàn toàn mới: Tiền vệ trung tâm. Cao 1m76 và nặng 80kg, cầu thủ 33 tuổi được đánh giá rất cao ở khả năng giữ thăng bằng, che bóng, tranh chấp tay đôi với đối phương và sút xa. 

Sohu tin tưởng Lạc Quốc Phú sẽ là một tiền vệ con thoi lý tưởng giúp tăng cường chất thép cho hàng tiền vệ đội tuyển Trung Quốc. Và thật tốt khi mà HLV Cannavaro đang cố gắng giúp cầu thủ gốc Brazil quen hơn với việc thi đấu ở tuyến giữa và cải thiện chất lượng các đường chuyền.

Nhà vô địch World Cup ra tay, ĐT Trung Quốc có thêm 'chiến binh thép' để uy hiếp thầy Park - 2
Lạc Quốc Phú vượt trội trong các pha tranh chấp tay đôi

Có Lạc Quốc Phú trong tay, HLV Lý Thiết sẽ sắp xếp được đội hình 4-4-2 cân bằng hơn cho đội tuyển Trung Quốc. Đây có thể là chìa khóa để đội bóng Đông Á thi đấu vững vàng hơn trước các đối thủ lớn và hướng tới mục tiêu giành tấm vé tham dự VCK World Cup 2022.

Sự tăng cường của đội tuyển Trung Quốc là tín hiệu không mấy vui vẻ dành cho HLV Park Hang-seo. Hàng tiền vệ trong tay ông hiện thiếu hụt nghiêm trọng bởi các ca chấn thương cũng như những trường hợp sa sút phong độ.

Nhà vô địch World Cup ra tay, ĐT Trung Quốc có thêm 'chiến binh thép' để uy hiếp thầy Park - 3
Hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam đang mang tới nỗi lo lớn

Tại trận đấu cuối giai đoạn 2 gặp UAE, tuyến giữa bị đối phương bóp nghẹt đã khiến cho đội tuyển Việt Nam không thể đứng vững và nhận tới 3 bàn thua. Nếu không tìm được phương án giải quyết tốt, kịch bản này sẽ lại tái diện với đoàn quân áo đỏ tại giai đoạn 3 vòng loại.

Khi ấy, không chỉ Trung Quốc mà mọi đối thủ đều có thể tạo ra thế trận áp đảo và từ đó thoải mái "oanh tạc" vào khung thành đội tuyển Việt Nam.

Theo Chewy (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/nha-vo-dich-world-cup-ra-tay-dt-trung-quoc-co-them-chien-binh-thep-de-uy-hiep-thay-park-162212107065003789.htm