Thể thao >> Thể thao quốc tế

Nhà vô địch World Cup 2014 đi buôn nước dừa nhưng 'não cá vàng', phải cầu cứu tuyển thủ Thái Lan

Hậu vệ Theerathon Bunmathan đã rất ngạc nhiên khi được cựu tiền đạo Lukas Podolski gọi điện hỏi thăm vì một chuyện hết sức bất ngờ.

Theerathon Bunmathan kể rằng, ngày 24/5 vừa qua, anh được Podolski liên lạc qua mạng xã hội để nhờ tìm hộ một thương hiệu nước dừa. Số là Podolski chỉ nhớ mang máng từng uống ở Nhật Bản nhưng không thể nhớ tên thương hiệu. May thay anh vẫn nhớ ở vỏ hộp có tiếng Thái nên bốc điện thoại gọi ngay cho đồng đội cũ Bunmathan.

Sau khi Bunmathan tìm được sản phẩm, Podolski chia sẻ thêm rằng anh muốn mang thương hiệu nước dừa này sang kinh doanh ở Đức vì rất ấn tượng với thức nước này.

Nhà vô địch World Cup 2014 đi buôn nước dừa nhưng 'não cá vàng', phải cầu cứu tuyển thủ Thái Lan

Theerathon Bunmathan (phải) từng sát cánh cùng Lukas Podolski tại Vissel Kobe vào năm 2018. Ảnh: Sanook.

Lukas Podolski sinh năm 1985, từng cùng đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014. Thời còn sung sức, Podolski là kèo trái xuất sắc ở châu Âu, anh từng thi đấu cho CLB Bayern Munchen nổi tiếng của Đức hay Arsenal ở Anh.

Năm 2017, Podolski rời châu Âu sang Nhật Bản thi đấu cho Vissel Kobe. Một năm sau, Theerathon Bunmathan gia nhập và cả hai trở thành đồng đội của nhau. Cũng trong năm 2018, Vissel Kobe còn chào đón sự gia nhập của Andres Iniesta, siêu sao bóng đá từng giành vô số danh hiệu trong màu áo Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha.

Theerathon Bunmathan tiết lộ thêm rằng, chính Andres Iniesta đã yêu cầu Vissel Kobe chuẩn bị nước dừa cho các cầu thủ vì thức uống này tốt cho cơ thể. CLB của Nhật Bản ghi nhận và sau đó nhận tài trợ từ một thương hiệu của Thái Lan.

Nhà vô địch World Cup 2014 đi buôn nước dừa nhưng 'não cá vàng', phải cầu cứu tuyển thủ Thái Lan - 1

Hậu vệ 30 tuổi còn từng là đồng đội của siêu sao Andres Iniesta. Đây được xem là cơ may hiếm có với các cầu thủ Đông Nam Á. Hiện tại, anh đã chuyển sang chơi bóng cho Yokohama F.Marinos. Ảnh: Sanook.

 

Nhà vô địch World Cup 2014 đi buôn nước dừa nhưng 'não cá vàng', phải cầu cứu tuyển thủ Thái Lan - 2

Bunmathan là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên vô địch J.League 1. Ảnh: YFM.

Ở đội, chỉ có Iniesta, Podolski và Theerathon Bunmathan là thường xuyên sử dụng nước dừa trong khi các cầu thủ Nhật Bản không thích thức uống này.

Năm 2019, Theerathon Bunmathan chuyển sang chơi cho Yokohama F.Marinos và giành chức vô địch J.League 1. Năm nay, anh được đội bóng Nhật Bản mua đứt từ Muangthong United với thời hạn 3 năm. Trong khi đó, Lukas Podolski cũng rời Nhật Bản, sang Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu và chỉ còn Iniesta tiếp tục thi đấu cho Vissel Kobe.

Theerathon Bunmathan là tuyển thủ quốc gia Thái Lan. Anh sinh năm 1990 và thi đấu ở vị trí hậu vệ trái. Cầu thủ này không xa lạ với người hâm mộ Việt Nam khi thường xuyên có những đối đầu với các học trò của HLV Park Hang-seo thời gian gần đây. Trong cuộc chạm trán gần nhất, Bunmathan để lại dấu ấn khi sút hỏng quả phạt đền khiến đội tuyển Thái Lan chỉ có được trận hoà 0-0 trên SVĐ Mỹ Đình tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo Hiếu Lương (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/nha-vo-dich-world-cup-2014-di-buon-nuoc-dua-nhung-nao-ca-vang-phai-cau-cuu-tuyen-thu-thai-lan-220202856474655.htm