Thể thao >> Thể thao quốc tế

Nhà vô địch AFF Cup thiệt mạng vì tai nạn giao thông

Hafiz Rahim - cựu tuyển thủ quốc gia ĐT Singapore vừa qua đời trong một vụ tai nạn xe máy sáng 9/7.

Theo tờ Straits Times, Hafiz Rahim gặp tai nạn khi đang đi xe máy ở khu Tampines. Cựu cầu thủ 36 tuổi qua đời ngay sau đó. LĐBĐ Singapore đã gửi lời chia buồn đến gia đình Rahim trên mạng xã hội.

Thủ môn ĐT quốc gia Singapore Hassan Sunny, người đã chơi cùng Hafiz trong đội U18 quốc gia và tại các CLB tại S-League (nay là Singapore Premier League) Geylang United và Warriors FC cảm thấy sốc trước thông tin này:

"Rahim giống như một người anh em đối với tôi. Khi chúng tôi còn trẻ, anh ấy thường tới nhà tôi ngủ và thưởng thức một bữa tiệc do mẹ tôi nấu... Vì vậy, khi tôi nhận được tin, tôi đã suy sụp ngay lập tức".

Hafiz Rahim sinh năm 1983, từng được gọi lên ĐTQG Singapore và là thành viên trong chức vô địch AFF Cup 2012 của bóng đá đảo quốc sư tử. Tại giải đấu này, Singapore đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-2 trong hai lượt đấu chung kết để lần thứ ba lên ngôi vương bóng đá Đông Nam Á.

Hafiz Rahim từng được xem là tài năng trẻ hứa hẹn của Singapore. Năm 2001, anh nhận giải cầu thủ trẻ triển vọng của bóng đá Singapore.

Hafiz Rahim được gọi lên đội tuyển quốc gia lần đầu vào năm 2011 và đã chơi hơn 200 trận ở giải VĐQG Singapore. Đáng chú ý, anh được đặt biệt danh là "tiền đạo trẻ mãi không già" nhờ ngoại hình thư sinh của mình.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)