Thể thao >> COVID-19 (nCoV)

Nhà vô địch AFF cup 2016 của tuyển Thái Lan buôn sầu riêng kiếm tiền mua sữa cho con

Thu nhập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, cựu tuyển thủ Thái Lan Koravit Namwiset phải đi bán sầu riêng để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống.

Trên trang Instagram cá nhân, Korawit Namwiset giới thiệu đây là loại sầu riêng được chính tay mình hái trực tiếp từ vườn, nên đảm bảo chất lượng. Anh bày tỏ hy vọng người thân và người hâm mộ sẽ ủng hộ để anh có tiền...mua sữa cho con.

Nhà vô địch AFF cup 2016 của tuyển Thái Lan buôn sầu riêng kiếm tiền mua sữa cho con

"Sầu riêng sẽ được vận chuyển tới tận tay các bạn. Covid-19 khiến tôi phải tìm cách để mua sữa cho con. Cảm ơn các bạn rất nhiều", Korawit Namwiset chia sẻ.

Đại dịch Covid-19 khiến nhiều CLB Thái Lan rơi vào tình trạng khó khăn, buộc phải cắt giảm lương, thưởng của các cầu thủ. Trong bối cảnh các giải chuyên nghiệp Thái Lan đã kết thúc vào tháng 4, nhiều cầu thủ có thời gian rảnh hơn. Họ tìm cách kiếm thêm thu nhập, bằng cách làm đủ nghề như shipper, livestream bán hàng, hay thậm chí về nhà giúp gia đình làm nông.

Theo Siam Sports, sở dĩ Namwiset đi bán sầu riêng vì đây là mặt hàng tiêu thụ khá chạy tại Thái Lan. Trước Korawit Namwiset, những người đồng nghiệp của anh như Tatchanon Nakarawong hay Adisak Kraisorn cũng đã buôn bán loại hoa quả này.

Korawit Namwiset từng khoác áo nhiều đội bóng tại Thai League như PTT Rayong, Customs, Samut Songkhram, Bangkok United, Chonburi hay Buriram United. Ở tuổi 34, anh thi đấu cho Muangkan United ở Thai League 2.

Trong màu áo tuyển Thái Lan, Korawit Namwiset ra sân 20 trận, có mặt trong đội hình tuyển Thái Lan vô địch AFF 2016 dưới thời HLV Kiatisuk Senamuang. Cựu hậu vệ này cũng từng đối đầu tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018 vào năm 2015.

Theo Huyền Mai (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/nha-vo-dich-aff-cup-2016-cua-tuyen-thai-lan-buon-sau-rieng-kiem-tien-mua-sua-cho-con-post1334906.tpo