Thể thao

Nguyễn Thị Thu Nhi bị WBO thu hồi đai vô địch Boxing thế giới

Theo quy định từ phía WBO, một võ sĩ bất kỳ khi đã giành đai WBO bắt buộc phải thượng đài trong vòng 6 tháng để giữ đai, nếu không sẽ bị thu hồi.

Ngày 23/4 vừa qua đã trở thành một cột mốc đáng nhớ đối với thể thao Việt Nam khi tay đấm Đinh Hồng Quân trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành một danh hiệu thuộc Liên đoàn Quyền Anh Quốc tế (IBF). Võ sĩ sinh năm 1998 đã đánh bại đối thủ Delmar Pellio sau 10 hiệp đấu để mang về chiếc đai IBF Châu Á hạng nhẹ (lightweight).

Nhưng cũng ở sự kiện trên, một thông tin không mấy tích cực cũng được gửi tới đơn vị đồng tổ chức giải đấu - Công ty Cocky Buffalo Promotion. Theo đó, đại diện WBO thế giới đã chính thức đưa ra tuyên bố về việc thu hồi đai vô địch thế giới WBO của Thu Nhi, với lý do đã 6 tháng kể từ ngày giành đai (23/10/2021 - 23/4/2021) cô không thực hiện trận bảo vệ đai theo điều lệ hoạt động của tổ chức này.

Nguyễn Thị Thu Nhi bị WBO thu hồi đai vô địch Boxing thế giới
WBO đã thu hồi danh hiệu vô địch thế giới nữ võ sĩ giành được hồi tháng 10/2021

Quy định của WBO thế giới nói rõ về việc các võ sĩ thì trong vòng 6 tháng kể từ khi giành được đai bắt buộc lên thượng đài để bảo vệ đai của mình, nếu không sẽ bị thu hồi lại. Cho đến hiện tại, đại diện của Thu Nhi chưa đưa ra tuyên bố chính thức gì về vấn đề trên.

Giữa Nguyễn Thị Thu Nhi và đơn vị chủ quản Cocky Buffalo - nơi đào tạo cô trong thời gian thi đấu Boxing chuyên nghiệp từ cuối năm 2019, đang tồn tại những bất đồng và chính sự bất nhất của hai bên khiến kế hoạch tổ chức bảo vệ đai của Cocky Buffalo cho Thu Nhi tại Việt Nam trong quý I/2022 đổ bể.

Trước đó, vào tháng 2/2022, Công ty TNHH Cocky Buffalo - đơn vị chủ quản của lò boxing Cocky Buffalo đã có văn bản đề nghị gửi tới Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT), bộ môn Boxing và Liên đoàn Boxing Việt Nam (VBF) về việc chấm dứt các hoạt động boxing đối với tay đấm Nguyễn Thị Thu Nhi khi chưa có sự đồng ý của mình.

Trong văn bản, Cocky Buffalo đã tố Thu Nhi đã có nhiều hành vi vi phạm hợp đồng như: Tự ý ký hợp đồng với đơn vị Cần Thơ khi chưa có sự đồng ý của Cocky Buffalo; không tham gia tập luyện tại Cocky Buffalo dù đã có văn bản đề nghị.

Tại SEA Games 31 năm nay, Thu Nhi sẽ không tham dự cùng đội tuyển boxing Việt Nam, mặc dù trước đó cô có trong danh sách triệu tập tham gia. Lý do đưa ra là vì võ sĩ này sẽ thi đấu tại giải boxing vô địch thế giới diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ cùng thời điểm, do đó vắng mặt tại SEA Games 31.

Biên Thùy (Nguoiudatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nguyen-thi-thu-nhi-bi-wbo-thu-hoi-dai-vo-dich-boxing-the-gioi-tintuc820632