Thể thao >> Thể thao quốc tế

Người Nhật đã phải nể phục tài năng của Messi Thái Lan

Chanathip Songkrasin đã khẳng định được tài năng tại sân chơi cao nhất của bóng đá Nhật Bản bằng những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Sapporo.

Sau mùa giải thi đấu đầy thăng hoa ở J-League 2 2016, Sapporo thăng hạng chơi ở giải đấu cao nhất của bóng đá Nhật Bản. Tuy nhiên, lên sân chơi J-League 1, Sapporo không được đánh giá cao, ngược lại còn được dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Thực tế đúng với những gì mà người ta dự đoán. Sau 18 vòng đầu tiên, đội bóng cũ  mà Công Vinh khoác áo chỉ thắng được 4 trận, hòa 4 và thua tới 10 lần. Thành tích kém cỏi đó khiến họ rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ, nguy cơ xuống hạng lại hiện hữu.

Người Nhật đã phải nể phục tài năng của Messi Thái Lan
Chanathip ra mắt và không ngờ lại thi đấu thành công đến thế ở Nhật Bản

Tháng 6/2017, Sapporo có sự phục vụ của Chanathip Songkrasin, cầu thủ hay nhất bóng đá Thái Lan hiện tại với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm rưỡi. Ít ai ngờ rằng một cầu thủ có thân hình bé con, cao chưa tới 1m7 lại làm thay đổi cả mùa giải của đội bóng Nhật Bản.

Từ khi đặt chân tới Nhật Bản, Chanathip, người được mệnh danh là 'Messi Thái' trở thành cầu thủ Thái Lan đầu tiên chơi bóng chuyên nghiệp tại J.League. Ngay từ khi có mặt, Chanathip đã thể hiện sự chuyên nghiệp tuyệt vời trên sân tập, điều đó giúp anh nhận được cảm tình và sự tin tưởng từ HLV trưởng của Sapporo.

Người Nhật đã phải nể phục tài năng của Messi Thái Lan - 1
Nhỏ con nhưng đầy tinh quái, thể lực sung mãn, Messi Thái đã chinh phục được sự nể nang của người Nhật

Không phải vật lộn để tìm được cơ hội đá chính như Công Phượng hay Tuấn Anh của Việt Nam, Chanathip lập tức được tin tưởng và trao cơ hội. Cầu thủ với vóc dáng nhỏ con nhưng đầy kỹ thuật và sự tinh quái đã khiến mọi hàng thủ ở J-League chao đảo. Khả năng đi bóng, kiến tạo tuyệt vời của anh đã giúp đội bóng này gặt hái được rất nhiều thành công.

Trong 17 trận còn lại, Messi Thái được ra sân 16 trận, trong đó có 15 lần đá chính, một lần vào sân từ ghế dự bị và chỉ bị thay ra đúng 4 lần. Trở thành trụ cột trên hàng công của Sapporo, Chanathip giúp CLB này có 8 chiến thắng, hòa 3 và chỉ thua 5, lấy được vị trí thứ 11 chung cuộc, thành tích tốt nhất trong lịch sử 82 năm của CLB. Nếu chỉ tính phong độ cuối mùa, Sapporo xếp hạng 4 ở J.League 1.

Dù chưa thể ghi bàn nhưng những dấu ấn mà Messi Thái để lại trên đất Nhật là rất đậm nét. Người nhật với thể hình, thể lực vượt trội cũng phải cảm thấy nể phục tài đá bóng của Chanathip. Với những màn trình diễn như vừa qua, Messi Thái chắc chắn sẽ còn chơi thăng hoa hơn nữa ở mùa giải 2018. Và cũng sẽ không bất ngờ nếu anh được các đội bóng mạnh hơn ở J-League để ý tới.

Theo Nguyễn Nam (Thethao247.vn/Nguoiduatin.vn)