Thể thao

Người hùng World Cup 1982 của Italia qua đời

Cựu tiền đạo đội tuyển Italia Paolo Rossi vừa qua đời ở tuổi 64. Ông là người hùng đưa Azzurri lên ngôi vô địch World Cup 1982.

Người dẫn chương trình Enrico Varriale của đài RAI Sports là người đầu tiên thông tin về sự ra đi của danh thủ Paolo Rossi. Trước khi qua đời, Paolo Rossi thường xuyên cộng tác làm chương trình thể thao ở đài này.

“Một tin buồn khủng khiếp: Paolo Rossi đã rời bỏ chúng ta. Paolo đáng yêu, người đã khiến cả đất nước chúng ta yêu say đắm vào mùa hè 1982. Yên nghỉ nhé, Paolo thân mến”, ông Varriale viết.

Vợ của Paolo Rossi, bà Federica Cappelletti, cũng đã xác nhận thông tin trên.

Người hùng World Cup 1982 của Italia qua đời

Sự nghiệp thi đấu của Rossi gắn liền với chiến tích huyền thoại ở World Cup 1982 tại Tây Ban Nha. Trở lại sau án cấm thi đấu 2 năm, Paolo Rossi lập cú hat-trick để đời giúp Italia thắng Brazil 3-2 ở vòng 2. Ông tiếp tục lập cú đúp trong trận Bán kết thắng 2-0 trước Ba Lan và ghi bàn trận chung kết gặp Tây Đức, mang về cúp vàng World Cup cho Italia.

Màn trình diễn của Paolo Rossi tại Tây Ban Nha giúp ông có được danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất năm của tạp chí World Soccer trong năm 1982.

Ở cấp CLB, Paolo Rossi từng khoác áo nhiều CLB ở Italia như Juventus, Milan hay Hellas Verona. Ông cùng Juventus giành cúp C2 và C1 châu Âu 2 mùa liên tiếp và 2 chức vô địch Serie A.

Danh thủ Paolo Rossi từng được Pele lựa chọn là một trong 125 cầu thủ còn sống vĩ đại nhất vào tháng 3 năm 2004.

Theo Mạnh Tùng (Tienphong.vn)




https://www.tienphong.vn/the-thao/nguoi-hung-world-cup-1982-cua-italia-qua-doi-1761949.tpo