Thể thao

Người hùng của ĐT Bỉ - Kevin De Bruyne: Từ kẻ phản bội rồi lại bị đồng đội “cắm sừng”, đến ngôi sao số 1 của Ngoại hạng Anh

Kevin De Bruyne chính là cầu thủ tạo nên sự khác biệt trong cuộc ngược dòng của ĐT Bỉ trước Đan Mạch đêm qua tại Euro 2020, dù chỉ vào sân từ hiệp 2.

Người hùng của ĐT Bỉ là ngôi sao số 1 tại giải Ngoại hạng Anh

Bruyne đã phải chạy đua để kịp dự Euro 2020. Tiền vệ đang khoác áo Man City đã dính chấn thương khá nặng trong trận chung kết Champions League sau pha va chạm với trung vệ Rudiger phía Chelsea. Anh bị gẫy mũi, vỡ xương hốc mắt.

Chính vì thế, HLV Roberto Martinez đã để Bruyne nghỉ ngơi trong chiến thắng 3-0 trước Nga ở lượt đấu đầu tiên. Trong trận gặp Đan Mạch, Bruyne cũng ngồi ghế dự bị và chỉ vào sân đầu hiệp 2 trong tình thế đội nhà bị dẫn 1 bàn.

Người hùng của ĐT Bỉ - Kevin De Bruyne: Từ kẻ phản bội rồi lại bị đồng đội “cắm sừng”, đến ngôi sao số 1 của Ngoại hạng Anh
Bruyne là người hùng của ĐT Bỉ trong màn ngược dòng trước Đan Mạch

Nhưng cũng chỉ cần có vậy, cầu thủ 29 tuổi đã lập tức thể hiện được đẳng cấp của một siêu sao. Anh là người kiến tạo để Thorgan Hazard cân bằng tỉ số và đích thân ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 với cú cứa lòng đẳng cấp bằng chân trái ngoài vòng cấm. Pha lập công này giúp Bỉ chính thức lọt vào vòng 1/8 sớm một lượt đấu, do đã giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 lượt trận.

Bruyne chỉ cần 45 phút trước Đan Mạch để chứng minh đẳng cấp. Nhưng những ai thường xuyên xem Man City thi đấu tại Ngoại hạng Anh hay cúp C1 thì không bất ngờ với khả năng của tiền vệ người Bỉ. Anh từng 3 lần được bầu là "Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh" vào các mùa giải 2017/18, 2019/20 và 2020/21 với khả năng sáng tạo tuyệt vời, cùng những đường chuyền "chết chóc".

Hiện Bruyne đã có 77 pha kiến tạo tại giải Ngoại hạng Anh, qua đó lọt vào top 10 "chân chuyền" xuất sắc nhất lịch sử giải đấu.

Từng bị đồng đội cắm sừng nhưng bị tố ngược "tòm tem" với bạn thân của người yêu

Trong cuốn tự truyện phát hành năm 2014, Bruyne dành hẳn 1 chương để nói về việc bị người yêu và đồng đội phản bội.

Cụ thể, Bruyne cho biết vào tháng 4/2013, thời điểm anh thi đấu cho Weder Bremen (Đức) theo dạng cho mượn từ Chelsea, anh đã bị cô người yêu Caroline Lijnen và đồng đội tại tuyển Bỉ, thủ thành Thibaut Courtois cắm sừng.

Thời điểm đó, Caroline Lijnen đến Madrid để phát triển sự nghiệp người mẫu, còn Courtois bắt cho Atletico Madrid. Ban đầu 2 người chỉ là bạn bè, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Caroline Lijnen và Courtois nhanh chóng trở thành một đôi.

Người hùng của ĐT Bỉ - Kevin De Bruyne: Từ kẻ phản bội rồi lại bị đồng đội “cắm sừng”, đến ngôi sao số 1 của Ngoại hạng Anh - 1
Bruyne từng bị đồng đội Courtois "cắm sừng", nhưng anh lại là người phản bội trước

Không lâu sau, vụ việc bị phát hiện nên Bruyne đã đá bay cô bồ nóng bỏng, đồng thời cạch mặt gã bạn thân Courtois. Đến bây giờ, mối quan hệ giữa Bruyne và Courtois vẫn chưa được cải thiện mỗi khi họ giáp mặt nhau trên đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của Caroline Lijnen, chính cô mới là người bị phản bội trước. Theo đó, vào hè 2012, Bruyne đã thú nhận với Caroline rằng đã ngoại tình với người bạn thân nhất của cô. Caroline đã tha thứ và cho Bruyne cơ hội, nhưng mối quan hệ giữa 2 người chưa bao giờ bình thường trở lại.

Để vơi đi nỗi buồn bị phản bội, Caroline đến Madrid để phát triển sự nghiệp và gặp Courtois. Sự ấm áp của thủ thành người Bỉ đã khiến cô nàng người mẫu nhanh chóng xiêu lòng. Caroline tuyên bố :" Kevin đã phản bội trước, tại sao tôi lại không làm điều tương tự?". Dù vậy, mối quan hệ giữa Caroline và Courtois nhanh chóng chấm dứt sau khi cô trở về Anh làm việc.

Theo Hà Lâm (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/nguoi-hung-cua-dt-bi-kevin-de-bruyne-tu-ke-phan-boi-roi-lai-bi-dong-doi-cam-sung-den-ngoi-sao-so-1-cua-ngoai-hang-anh-2220211861112511.htm