Thể thao

Người hùng của Bayern Munich sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước ở tuổi 24

Với chức vô địch Champions League vừa có được cùng Bayern Munich, Kingsley Coman tiếp tục có thêm một danh hiệu cao quý vào bộ sưu tập hoành tráng của mình.

Kingsley Coman đã có được 20 danh hiệu cấp CLB cho dù anh chưa bước qua tuổi 25. Điều ý nghĩa hơn là chính cầu thủ này là người ghi bàn thắng quyết định mang về chức vô địch Champions League cho Bayern Munich trong trận đấu mới đây.

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận Chung kết Champions League hoàn toàn xứng đáng với những gì mà Coman thể hiện. Cầu thủ người Pháp một lần nữa cho thấy cái duyên săn danh hiệu của mình trong các đội bóng mà anh khoác áo.

Coman trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của PSG, sau khi được đôn lên đội một, anh đã cùng đội bóng này giành 2 chức vô địch Ligue 1 (2013/14 và 2014/15) cùng với Cúp quốc gia Pháp.

Người hùng của Bayern Munich sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước ở tuổi 24

Kingsley Coman - Ông vua danh hiệu ở tuổi 24

Gia nhập Juventus dưới dạng chuyển nhượng tự do, cầu thủ chạy cánh này tiếp tục ẵm thêm 2 danh hiệu Serie A (2014/15, 2015/16), 1 Coppa Italia và một Siêu Cúp trong cùng năm 2015.

Mùa Hè 2017, Coman được Bayern Munich mang về với giá 21 triệu euro. Tại đây, cầu thủ người Pháp tiếp tục gặt hái được những danh hiệu liên tiếp.

Coman giành được 4 chức vô địch Bundesliga (2016/17, 2017/18, 2018/19 và 2019/20); 3 cúp quốc gia Đức (2015/16, 2018/19, 2019/20); 3 Siêu cúp Đức (2016, 2017, 2018) và Champions League 2019/20.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)