Thể thao

"Người Hà Lan bay" bất ngờ ghé thăm, động viên U23 Việt Nam

Trước thềm vòng loại U23 châu Á 2016, các cầu thủ U23 Việt Nam đã phải đối mặt với rất nhiều sức ép của NHM và giới truyền thông. Hiểu rõ hoàn cảnh này, trung vệ Danny van Bakel của CLB Thanh Hóa đã đến tận khách sạn để động viên những người đồng nghiệp trẻ.

Trước thềm vòng loại U23 châu Á 2016, các cầu thủ U23 Việt Nam đã phải đối mặt với rất nhiều sức ép của NHM và giới truyền thông. Hiểu rõ hoàn cảnh này, trung vệ Danny van Bakel của CLB Thanh Hóa đã đến tận khách sạn để động viên những người đồng nghiệp trẻ.

Danny van Bakel lạc quan về năng lực của Công Phượng và đồng đội

 
Mới đây, Danny van Bakel được CLB Thanh Hóa cho phép vắng mặt it ngày để giải quyết một số công việc cá nhân ở nước ngoài. Thật trùng hợp là điểm đến của trung vệ người Hà Lan chính là Bangkok - nơi U23 Việt Nam vừa đọ sức với U23 Thái Lan hôm 22/3 vừa qua.
 
Được biết, trong đội hình U23 Việt Nam hiện nay có 2 cầu thủ là đồng đội của Van Bakel ở CLB Thanh Hóa là tiền vệ Nguyễn Hữu Dũng và tiền đạo Lê Thanh Bình, nên trung vệ người Hà Lan đã cố gắng giải quyết nhanh việc riêng để tìm đến khách sạn Town in Town, nơi U23 Việt Nam đóng quân, để nói lời động viên 2 đàn em mà anh rất quý mến.
 
Sau khi "đánh vật" với đường sá ở Bangkok để đến được nơi U23 Việt Nam đóng quân, Van Bakel đã khá thất vọng vì được biết Hữu Dũng, Thanh Bình vừa cùng một vài cầu thủ ra ngoài đi dạo, mà ngặt nỗi cả anh và 2 tuyển thủ trẻ đều không có SIM điện thoại Thái Lan để liên lạc với nhau.
 
Thật may và tình cờ, Van Bakel đã gặp Công Phượng cùng bác sỹ Trọng Thủy (cũng làm việc tại CLB Thanh Hóa) ở sảnh khách sạn. Và thế là cầu thủ mang áo số 10 của U23 Việt Nam trở thành "người đưa tin" giúp Van Bakel nhắn nhủ, động viên 2 "cậu em" của mình trước khi vội phải ra về để kịp xếp hành lý, ra sân bay trở lại Việt Nam.
 
Van Bakel cho biết: "Tôi nói với Công Phượng rằng các bạn ấy hay luôn nỗ lực, thể hiện hết mình trong các trận đấu. Những áp lực cho các cầu thủ U23 Việt Nam là rất lớn, nhưng Công Phượng, Thanh Bình, Hữu Dũng hay bất cứ cầu thủ nào khác cũng cần phải biết thích nghi, sống chung với sức ép của dư luận để thực sự là những cầu thủ chuyên nghiệp, xứng đáng với màu áo ĐTQG".
 
Theo Cát Tường (Bongdaplus.vn)