Thể thao

Ngôi sao Ngoại hạng Anh của Thái Lan nói cứng trước thềm đấu Việt Nam tại giải trẻ

Sao mai đang thi đấu cho đội U18 Burnley tại Ngoại hạng Anh, Nathan James mới đây đã tuyên bố sẽ cùng U19 Thái Lan vượt qua Việt Nam để lên ngôi vô địch tại giải U19 Đông Nam Á.

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền thông Thái Lan, Nathan James nói: "Tôi tự hào khi được thi đấu trong màu áo ĐT U19 Thái Lan. Với các cầu thủ trong đội, chúng tôi đã từng thi đấu cùng nhau 4-5 năm trước tại đội U14, và đó là một điều tốt để chúng tôi có thể kết nối.

Ngôi sao Ngoại hạng Anh của Thái Lan nói cứng trước thềm đấu Việt Nam tại giải trẻ
Nathan James trong màu áo U18 Burnley

"Điểm mạnh của tôi là thể hình và sức mạnh, tuy nhiên kỹ thuật chơi bóng vẫn cần thêm thời gian điều chỉnh. Trong hai trận đấu đầu tiên, tôi nghĩ đó sẽ là cơ hội tốt để thể hiện bản thân và cho thấy sự thích ứng với toàn đội. Tôi sẽ cố gắng cạnh tranh cho một suất đá chính, mục tiêu của tôi ở giải đấu lần này là cùng ĐT U19 Thái Lan giành chức vô địch".

Cầu thủ này khép lại: "Cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã ủng hộ tôi cũng như toàn đội. Mong rằng các cổ động viên sẽ tiếp tục theo dõi và tiếp sức cho chúng tôi ở VCK U19 Đông Nam Á 2022".

Nathan James là hậu vệ 18 tuổi mang hai dòng máu Thái Lan và Anh. Cầu thủ này nhận học bổng 2 năm của Burnley năm ngoái, và đang khoác áo đội U18 Burnley. Anh ra sân 876 phút tại giải Ngoại hạng Anh dành cho lứa U18 mùa trước.

Giải U19 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra tại Indonesia từ 2/7 đến 15/7 tới. HLV Đinh Thế Nam cho biết, mặc dù chỉ có quỹ thời gian gần 1 tháng để chuẩn bị, nhưng BHL cũng đã xây dựng kỹ chương trình huấn luyện với một số trận giao hữu phù hợp. Bên cạnh đó, BHL cũng sẽ phân tích, tìm hiểu lối chơi, điểm mạnh, điểm yếu của các đối thủ, từ đó đưa ra các phương án thích hợp cho hành trình sắp tới.

Để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2022, ĐT U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế nam đã được tập trung tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 6/6 vừa qua. Lực lượng của đội chủ yếu là các cầu thủ sinh năm 2003-2004.

U19 Việt Nam cũng có hai cầu thủ được chi viện từ U23 Việt Nam vừa dự VCK U23 châu Á 2022, là Nguyễn Văn Trường và Khuất Văn Khang. Hai tiền vệ này thi đấu khá tốt tại giải châu lục nên được kỳ vọng có thể làm bệ phóng cho U19 Việt Nam.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ngoi-sao-ngoai-hang-anh-cua-thai-lan-noi-cung-truoc-them-dau-viet-nam-tai-giai-tre-tintuc829102