Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Ngoại hạng Anh thông qua luật thay người mới khi trở lại

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh xác nhận các đội được đăng ký 20 cầu thủ và thay tối đa 5 người mỗi trận, trong phần còn lại mùa giải.

Mới đây, BTC Ngoại hạng Anh đã ra thông báo, khi giải đấu trở lại, mỗi đội sẽ được quyền thay 5 cầu thủ trong một trận đấu. Tuy nhiên, 5 sự thay đổi chỉ được thực hiện trong 3 lần thay người, để thời gian trận đấu không bị ảnh hưởng nhiều.

Ngoài ra, số lượng cầu thủ được đăng ký trong danh sách dự bị trong mỗi trận đấu cũng được tăng lên từ 7 thành 9 người. Đây được xem là quyết định có thể giúp các HLV có thêm sự lựa chọn cho mỗi trận đấu.

Ngoại hạng Anh thông qua luật thay người mới khi trở lại

Trước Ngoại hạng Anh, Bundesliga cũng áp dụng luật thay 5 cầu thủ khi giải trở lại sau 2 tháng tạm ngưng vì đại dịch Covid-19. Quyết định này giúp các cầu thủ giảm thiểu nguy cơ chấn thương cũng như hao mòn thể lực khi giải diễn ra với mật độ dày trong những vòng cuối.

Vào ngày 17/6 tới, Ngoại hạng Anh sẽ chính thức trở lại với 3 trận đấu bù – trong đó có 2 trận đấu rất đáng chú ý giữa Man City vs Arsenal, và Tottenham vs MU.

Lịch thi đấu trong phần còn lại mùa giải sẽ được công bố vào ngày 19/6, còn vòng đấu hoàn chỉnh đầu tiên sẽ tái khởi tranh từ 20/6. Hiện tại, Liverpool đang dẫn đầu và bỏ xa đội nhì bảng Man City 25 điểm. Lữ đoàn đỏ chỉ cần giành thêm 2 chiến thắng để giành chức vô địch nước Anh đầu tiên sau 30 năm.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)