Thể thao >> COVID-19 (nCoV)

Ngoại hạng Anh phát hiện thêm 2 trường hợp mắc Covid-19

Tổng cộng 8 trường hợp tại Ngoại hạng Anh, trong đó có ít nhất 1 cầu thủ đã nhiễm Covid-19 và sẽ phải thực hiện các biện pháp cách ly.

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã bắt đầu triển khai các xét nghiệm nCov cho toàn bộ thành viên 20 CLB tại giải từ cuối tuần trước. Đây là một phần trong kế hoạch đưa mùa giải 2019/20, vốn đã phải tạm dừng từ tháng 3 vì đại dịch Covid-19, trở lại.

Đợt xét nghiệm đầu tiên đã phát hiện 6 ca dương tính từ 3 CLB. Trong đó, Watford xác nhận có 2 thành viên CLB và 1 cầu thủ - hậu vệ Adrian Adrian Mariappa, người sau đó đã từ bỏ quyền ẩn danh để lên tiếng về tình hình của mình và trấn an người hâm mộ. Anh cũng tiết lộ mình không có triệu chứng và sức khỏe ổn định.

Ngoại hạng Anh phát hiện thêm 2 trường hợp mắc Covid-19

Mới nhất, con số này tăng lên thành 8 sau thông báo của giải đấu: "Ngoại hạng Anh có thể xác nhận rằng vào các ngày 19/5, 21/5 và 22/5, 996 cầu thủ và nhân viên thuộc các CLB đã được xét nghiệm Covid-19. Trong số này, có thêm 2 cầu thủ cho kết quả dương tính".

"Trước đây, 748 cầu thủ và nhân viên các CLB đã được xét nghiệm Covid-19 vào các ngày 17, 18/5 với 6 ca dương tính tới từ 3 CLB. 6 người dương tính trong vòng xét nghiệm đầu tiên không được bao gồm trong các số liệu cho ngày 19 tới 22/5 vì họ vẫn còn trong thời gian tự cách ly 7 ngày".

Hiện tại, toàn bộ 20 CLB tại Ngoại hạng Anh đã trở lại tập luyện. Một số thực hiện việc này theo cá nhân, một số thực hiện theo nhóm nhỏ nhưng không thường xuyên - nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh. Ngày 12/6 đã được đề cập như một mốc trở lại khả dĩ của giải đấu.

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ngoai-hang-anh-phat-hien-them-2-truong-hop-mac-covid-19-d76308.html?demo