Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Ngoại hạng Anh mất cả tỷ Bảng mỗi trận vì NHM xem lậu ở Việt Nam và Trung Quốc

Đây là thống kê gây sốc đã được tờ Daily Mail (Anh) đăng tải mới đây.

Đây là nghiên cứu được thực hiện bởi công ty định giá tài trợ của Mỹ có tên là GumGum Sports và các chuyên gia về vi phạm bản quyền của MUSO có trụ sở tại London.

Ngoại hạng Anh mất cả tỷ Bảng mỗi trận vì NHM xem lậu ở Việt Nam và Trung Quốc

Thống kê cho thấy, trung bình các trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh được phát lậu mùa trước thu hút tới 7,1 triệu lượt người xem. Nếu thưởng thức các trận đấu theo kiểu "chính quy", lượng khán giả khổng lồ này có thể tạo ra nguồn thu khoảng 1 tỷ bảng mỗi trận tiền quảng cáo.

Trung Quốc là nước có số người "xem lậu" nhiều nhất với khoảng 1 triệu người, theo sau là Việt Nam, Kenya, India và Nigeria. Rất bất ngờ là nước Anh xếp thứ 11 trong danh sách các nước chuyên "xem lậu".

Được biết, bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh hiện thuộc về 3 đơn vị là Sky Sports, BT Sport và Amazon. Trong 3 mùa giải sắp tới, ngoài những công ty này không có ai được truyền hình trực tiếp các trận ở sân chơi số 1 xứ sở sương mù.
 
Ngoại hạng Anh mùa giải 2019/2020 sẽ khởi tranh từ ngày 9/8. Ngay vòng đấu đầu tiên, người hâm mộ sẽ được chứng kiến một trận cầu nảy lửa hai đội bóng giàu truyền thống của nước Anh là MU và Chelsea.

Duy Anh (SHTT)