Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Ngoại hạng Anh đề xuất nghỉ 9 ngày trước khi World Cup 2022 khởi tranh

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh không muốn lịch thi đấu mùa giải 2022/2023 bị xáo trộn quá nhiều, khi World Cup diễn ra vào tháng 10/2022.

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh vừa phác thảo các đề xuất về lịch thi đấu của Ngoại hạng Anh và Championship ở mùa giải 2022/2023. Theo đó, các trận đấu vẫn sẽ diễn ra vào ngày 12/11, tức chỉ 9 ngày trước khi World Cup 2022 chính thức diễn ra.

Bên cạnh đó, các trận đấu dịp Boxing Day (Lễ Tặng quà - 26/12) vẫn được giữ nguyên so với thông lệ hàng năm, và sẽ bắt đầu 8 ngày sau khi trận chung kết World Cup 2022 kết thúc.

Điều này cũng đồng nghĩa kỳ nghỉ đông 2 tuần, lần đầu tiên xuất hiện tại Ngoại hạng Anh mùa giải này, sẽ bị hủy bỏ vào năm 2022 trước khi trở lại một năm sau World Cup.

Ngoại hạng Anh đề xuất nghỉ 9 ngày trước khi World Cup 2022 khởi tranh
World Cup 2022 sẽ được tổ chức vào mùa Đông thay vì mùa Hè

Theo Sports Mail, nếu lịch thi đấu này được áp dụng, các CLB ở Ngoại hạng Anh và Championship sẽ chịu áp lực từ phía các Liên đoàn Bóng đá, những người muốn tuyển thủ của họ có thời gian nghỉ ngơi và chơi các trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2022.

Bên cạnh đó, thể lực của những cầu thủ cùng đội tuyển của họ tiến sâu ở World Cup 2022 sẽ bị bào mòn, vì họ không có thời gian phục hồi trước khi vào giai đoạn khốc liệt nhất mùa giải ở Ngoại hạng Anh, bắt đầu từ Giáng sinh vắt qua đầu năm mới 2023.

Hiện những CLB chơi ở hai hạng cao nhất nước Anh đã có phản hồi khá tích cực với đề xuất này, bởi như vậy kế hoạch du đấu vào hè 2023 của họ không bị ảnh hưởng nhiều. Các kế hoạch sẽ được thảo luận tại cuộc họp cổ đông vào tháng tới.

Do nhiệt độ tại Qatar vào mùa Hè có thể lên tới 40 độ C nên World Cup 2022 tổ chức vào mùa đông, thay vì mùa hè như trước đây. Nhiều giải vô địch quốc gia trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng. Hiện UEFA vẫn chưa lên lịch thi đấu cho Champions League và Europa League mùa 2022/23.

Ngọc Linh (SHTT)