Thể thao

Ngoại hạng Anh cho phép thay 5 cầu thủ

Ban tổ chức (BTC) Ngoại hạng Anh vừa công bố về việc thử nghiệm luật mới, trong đó cho phép các đội bóng thay tối đa 5 cầu thủ.

Mới đây, BTC Ngoại hạng Anh đã công bố về việc thử nghiệm luật mới, trong đó cho phép các đội bóng thay cầu thủ bị chấn thương ở đầu không tính vào 3 quyền thay đổi người như thường lệ.

Tuy nhiên, các CLB chỉ có thể sử dụng thêm quyền thay người tối đa 2 lần. Bên cạnh đó, ngày bắt đầu áp dụng luật mới vẫn chưa được công bố.

Quy định này nhằm đảm bảo an toàn cho các cầu thủ sau khi những nguy hiểm mà chấn thương đầu có thể để lại. Mùa giải này cũng có 1 trường hợp là tiền đạo Raul Jimenez của Wolves.

Ngoại hạng Anh cho phép thay 5 cầu thủ
Premier League cho phép các CLB thay thêm 2 cầu thủ bị chấn động ở đầu trong mỗi trận đấu.

Ở trận đấu giữa Wolves và Chelsea thuộc vòng 10, Raul Jimenez và David Luiz đã có một pha va chạm cực mạnh khi không chiến. Kết quả là Jimenez bị rạn hộp sọ còn David Luiz cố gắng chơi tiếp nhưng cũng bị chảy máu đầm đìa dù đã được băng đầu kỹ lưỡng.

Jimenez được phẫu thuật ngay trong đêm và may mắn là cầu thủ người Mexico đã tỉnh táo trở lại.

Vụ việc này dấy lên lo ngại từ giới cầu thủ vì đây không phải vụ đầu tiên và chắc chắn không phải cuối cùng. Và để bảo vệ an toàn cho các cầu thủ, BTC Ngoại hạng Anh đã quyết định thử nghiệm luật thay người mới.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)