Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Ngoại hạng Anh 2022/23 chào đón đội bóng thứ hai

CLB Bournemouth đã giành quyền thăng hạng lên Premier League sau chiến thắng 1-0 trong trận cầu cầu 6 điểm trước Nottingham.

45 phút đầu tiên trên sân Vitality Stadium chứng kiến màn trình diễn kém cỏi của các cầu thủ Bournemouth, khi họ thi đấu lép vế trước đội khách Nottingham trong trận cầu 6 điểm hướng đến tấm vé thăng hạng Ngoại hạng Anh. Các cầu thủ khách Nottingham có cơ hội tốt nhất trong hiệp đấu đầu tiên sau khi Sam Surridge sút bóng dội xà ngang ở phút 32.

Bournemouth theo chân Fulham trở lại Ngoại hạng Anh

Bournemouth phải mất 83 phút mới có được bàn thắng khai thông bế tắc. Từ tình huống đá phạt được thực hiện hoàn hảo đã giúp Kieffer Moore dứt điểm hạ gục thủ thành Brice Samba ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu dù quãng thời gian cuối trận đội khách Nottingham nhiều lần khiến khung thành Bournemouth chao đảo.

Chiến thắng tối thiểu trước Nottingham giúp Bournemouth có được 85 điểm sau 45 vòng đấu để củng cố vị trí nhì bảng, bỏ xa chính Nottingham 6 điểm trên BXH khi mùa giải chỉ còn 1 vòng đấu nữa là sẽ hạ màn. Kết quả này giúp đoàn quân HLV Scott Parker giành vé trở lại với sân chơi Ngoại hạng Anh sau hai mùa giải vắng bóng.

Dưới thời cựu huấn luyện viên Jonathan Woodgate, Bournemouth đã tiến gần đến việc đảm bảo suất thăng hạng ở mùa giải trước. Sau khi đứng thứ 6 trên BXH, họ phải đối mặt với Brentford trong trận play-off. Dù thắng trận lượt đi trên sân nhà với tỷ số 1-0, đoàn quân của HLV Thomas Frank đã đánh bại Bournemouth 3-1 ở trận lượt về để đưa họ vào chung kết. Brentford cuối cùng đã giành vé thăng hạng.

Như vậy Bournemouth sẽ cùng Fulham trở thành hai đội bóng giành quyền thăng hạng Ngoại hạng Anh trực tiếp ở mùa giải tới. Tấm vé còn lại sẽ được quyết định ở loạt đá play-off thăng hạng giữa 4 đội bóng đứng từ thứ 3 đến thứ 6.

Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/ngoai-hang-anh/bournemouth-theo-chan-fulham-tro-lai-ngoai-hang-anh-3654882205.html