Thể thao

Nghi ngờ có dàn xếp tỉ số ở Giải vô địch U19 quốc gia 2019

Tại Giải vô địch U19 quốc gia 2019 đang diễn ra, một số cầu thủ, đội bóng có biểu hiện thi đấu thiếu tích cực, nghi ngờ dàn xếp tỉ số với sự tham dự của cả VĐV và HLV.

Đây là một trong những nội dung được trình bày trong báo cáo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tại Đại hội thường niên diễn ra ngày 2912 ở Hà Nội.

Bên cạnh nghi ngờ tiêu cực tại Giải U19 quốc gia, tại Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2019 cũng xảy ra tình trạng dàn xếp tỉ số của các HLV.

Nghi ngờ có dàn xếp tỉ số ở Giải vô địch U19 quốc gia 2019
Đại hội thường niên LĐBĐ Việt Nam 

Cụ thể, ông Lê Văn Tú - HLV trưởng đội Khánh Hòa - đã lôi kéo ông Mai Văn Đức - HLV trưởng đội Đà Nẵng - dàn xếp tỉ số trận đấu. Hành vi này sau đó đã được công khai trên các phương tiện truyền thông, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu và hình ảnh của bóng đá Việt Nam.

Ông Lê Hoài Anh - tổng thư ký VFF - cho biết: "Trong giải U19 quốc gia, chúng tôi có nhận được thông tin về một số trận đấu biểu hiện thi đấu không tích cực, dàn xếp tỷ số.

"Tại vòng chung kết U19 quốc gia tại Gia Lai, chúng tôi cùng đơn vị cảnh sát hình sự có họp với lãnh đội các đội và phổ biến quy tắc ứng xử trong bóng đá. Nếu không có biện pháp kiểm soát thì sẽ ảnh hưởng xấu.

"Chúng tôi cung cấp tư liệu cho cảnh sát hình sự để điều tra. tuy nhiên tới thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có kết quả. VFF sẽ công bố khi có kết quả điều tra cụ thể. Chúng tôi vẫn thường xuyên làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra C42 để kết hợp điều tra".

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)