Thể thao >> Thể thao trong nước

Nghi án tiêu cực, HLV B.Bình Dương cho Tấn Trường tạm nghỉ

Với những sai lầm tai hại liên tiếp trong trận đấu vòng bảng với Ceres Negros hôm 12.3 tại AFC Cup 2019, thủ môn Bùi Tấn Trường đang đứng trước nguy cơ phải ngồi trên ghế dự bị một thời gian dài.

Tiếp đón một đối thủ không được đánh giá quá cao như Ceres Negros lại được chơi trên sân nhà Gò Đậu, Becamex Bình Dương dĩ nhiên là những người nắm được thế chủ động trong phần lớn thời gian của hiệp 1, tuy nhiên chính đội chủ nhà lại là cái tên phải vào lưới nhặt bóng trước bởi một sai lầm đáng trách của thủ môn Tấn Trường.

Nghi án tiêu cực, HLV B.Bình Dương cho Tấn Trường tạm nghỉ
HLV Trần Minh Chiến không hài lòng về màn trình diễn của Tấn Trường.

Tình huống xảy ra ở phút thứ 26, từ một đường tấn công của Ceres Negros, trọng tài biên căng cờ báo việt vị nhưng bóng đã trong tầm khống chế của Tấn Trường, vì vậy trọng tài không cắt còi mà cho trận đấu tiếp tục. Tuy nhiên, thủ môn này lại nghĩ rằng trọng tài cho dừng để phát bóng lên phía trên, ngay lập tức tiền đạo Maranon đã ập vào cướp bóng và dứt điểm dễ dàng mở tỷ số cho đội khách.

Sang hiệp hai, bàn thua tiếp theo ở phút thứ 74 vẫn Tấn Trường là người mắc lỗi trực tiếp, từ một đường tạt bóng không quá nguy hiểm của tiền vệ Ceres Negros bên phía cánh trái, thủ môn quê Đồng Tháp lại thi đấu thiếu tập trung để bóng đập đất và bay vào lưới đầy bất ngờ.

Đến phút thứ 78, tỷ số đã là 3-1 cho đội khách khi tiền đạo Maranon hoàn tất cú hattrick, xen giữa là bàn san bằng cách biệt ở phút thứ 72 của Wander Luiz.

Sau trận đấu HLV Trần Minh Chiến tỏ rõ thái độ không hài lòng với Tấn Trường.

"Tấn Trường chơi dưới phong độ. Anh không quán xuyến được khu vực 5m50 khi đối thủ có nhiều cầu thủ cao to", ông Chiến chia sẻ.

Để cứng rắn hơn, thuyền trưởng của B.Bình Dương cho biết có thể sẽ để Tấn Trường tạm nghỉ một thời gian sau màn thể hiện dưới sức mình.

"Tôi sẽ tính toán lại vị trí của Tấn Trường. Nhiều khả năng tôi sẽ tạo cơ hội cho những tuyển thủ trẻ có cơ hội thể hiện mình", HLV Trần Minh Chiến chia sẻ.

Nếu như bàn thua đầu tiên có thể đổ lỗi cho việc không hiểu ý trọng tài, nhưng ở bàn thua thứ 2, Tấn Trường lại mắc sai sót khó hiểu, khi anh từng là một tuyển thủ của ĐTQG.

Khán giả sân Gò Đậu hoàn toàn không hài lòng với màn trình diễn của Tấn Trường. Bởi sau bàn thua thứ 2 tâm lý toàn đội đã hoàn đi xuống để rồi phải nhận thêm bàn thua và chấp nhận thất bại với tỷ số 1-3 ngay trên sân nhà.

Nhiều tiếng la ó "Tấn Trường bán độ, Tấn Trường bán độ" hướng về phía thủ thành số 1 của B.Bình Dương. Có lẽ sau trận đấu này, HLV Trần Minh Chiến sẽ còn rất nhiều việc phải làm để ổn định tình hình của đội bóng.

Theo Quốc An (Dân Việt)