Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Ngán đến tận cổ, cầu thủ MU ủng hộ BLĐ bán Pogba

Nhiều cầu thủ MU cho rằng việc Paul Pogba rời sân Old Trafford hè này sẽ là điều tốt đối với công cuộc tái thiết của HLV Solskjaer.

GĐĐH MU - ông Ed Wooward từng nhiều lần khẳng định, Pogba không phải cầu thủ để bán. Người đàn ông quyền lực này không muốn mất "con gả đẻ trứng vàng" của mình trên mặt trận kinh doanh. Thế nên, ông cùng các cộng sự còn ý định nâng lương lên 500.000 bảng/tuần để giữ chân Pogba.

Tuy nhiên, bản thân ngôi sao người Pháp vẫn đang nung nấu ý định ra đi. Thậm chí là trong chuyến đi châu Á quảng bá cho nhà tài trợ Adidas mới đây, Pogba đã công khai khẳng định muốn rời sân Old Trafford để tìm kiếm thử thách mới.

Ngán đến tận cổ, cầu thủ MU ủng hộ BLĐ bán Pogba

Điều này lập tức gây nên làn sóng phẫn nộ cho các đồng đội của nhà vô địch World Cup 2018. Tờ Daily Mail cho hay, thông qua một số trụ cột, nhiều cầu thủ MU đã đề xuất Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward và HLV Solskjær nên bán Pogba để ổn định phòng thay đồ.

Mặc dù vậy, ở tình thế bất khả kháng, MU sẽ yêu cầu mức phí chuyển nhượng trên 150 triệu bảng nếu nhà vô địch World Cup 2018 nằng nặc đòi ra đi. Đây là lý do chính khiến cho thương vụ này hiện vẫn đang bị mắc kẹt.

Trong động thái mới nhất, có thông tin cho rằng Pogba đã điện thoại trực tiếp cho HLV Maurizio Sarri để bày tỏ mong muốn trở lại Turin sau khi rời Juventus cách đây 3 năm.

Ngọc Linh (SHTT)