Thể thao >> Champions League

Neymar toả sáng giúp PSG ngược dòng vào tứ kết

Trong khi Haaland bên phía Dortmund bị 'cách ly' hoàn toàn, thì sự tỏa sáng của tiền đạo Neymar đã giúp PSG đánh bại Dortmund 2-0 trên sân nhà và đi tiếp vào vòng tứ kết Champions League.

Covid-19 khiến PSG phải đấu trận lượt về trên sân nhà không khán giả. Nhưng bốn khán đài vắng lặng không làm họ đánh mất cảm giác thân thuộc tại Parc des Princes.

Tuy nhiên phải đến phút 25 thì PSG mới có cơ hội rõ nét đầu tiên khi Cavani thoát xuống bên cánh phải rồi tung cú sút chìm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Dortmund phòng ngự tốt nhưng ngay sau đó lưới của họ đã rung lên.

Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến. Phút 28, đội chủ nhà được hưởng một quả đá phạt góc và từ đường chuyền vào của Angel Di Maria, Neymar đã đánh đầu cận thành mở tỷ số trận đấu.

Neymar toả sáng giúp PSG ngược dòng vào tứ kết
Neymar ghi bàn trong cả 2 lượt trận giúp PSG vượt qua Dortmund.

Tới phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1, Juan Bernat đã nâng tỷ số lên thành 2-0 với một cú đệm bóng chính xác sau đường căng ngang của Pablo Sarabia bên cánh phải. Hiệp 1 kết thúc với thắng lợi 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.

Đánh mất lợi thế nhờ trận lượt đi, Dortmund buộc phải dâng lên tấn công khiến thế trận cởi mở hơn. Nhưng khi dâng cao, họ gặp khó khi PSG chia cắt tốt bộ ba Jadon Sancho, Erling Haaland và Thorgan Hazard. Chỉ Sancho có cơ hội nhờ khả năng di chuyển rộng. Tuyển thủ Anh có hai cú sút trúng hướng cầu môn, nhưng bóng đều bị Keylor Navas bắt gọn.

Càng về cuối trận, PSG càng chủ động phòng ngự, nhường hoàn toàn quyền kiểm soát cho Dortmund. Mọi chuyện càng thêm khó khăn cho đội khách khi Emre Can phạm lỗi với Neymar và nhận thẻ đỏ gần cuối trận.

Neymar toả sáng giúp PSG ngược dòng vào tứ kết - 1
Can (trái) đẩy ngã Neymar và nhận thẻ đỏ. Ảnh: Reuters.

Thiếu người, Dortmund bất lực trong năm phút bù giờ. Không thể ghi nổi 1 bàn trên sân đối thủ, Dortmund cay đắng dừng chân tại vòng 1/8 Champions League dù đã có lợi thế tại lượt đi.

Đội hình chính thức PSG và Dortmund:

PSG: Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Paredes, Gueye; Di María, Sarabía; Neymar, Cavani.

Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Hazard, Haaland.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/neymar-toa-sang-giup-psg-nguoc-dong-vao-tu-ket-d71618.html?demo