Thể thao >> Thể thao quốc tế

Neymar khóc lóc khi không được về Barca

Theo báo chí Pháp, tiền đạo Neymar đã khóc khi biết mình vẫn sẽ phải tiếp tục gắn bó với PSG trong mùa giải 2019/20.

Neymar khóc lóc khi không được về Barca

Ở mùa Hè 2019, Neymar hi vọng sẽ được trở lại thi đấu cho Barcelona sau 2 năm xa cách. Tuy vậy, cuối cùng thì anh vẫn sẽ tiếp tục thi đấu cho PSG ở mùa giải 2019/20. Lý do khiến cho Neymar không thể quay lại Nou Camp vì cả 2 CLB không đạt được thỏa thuận trên bàn đàm phán.

Ngay sau đó, cánh báo chí ở Pháp và Tây Ban Nha khẳng định Neymar đã khóc vì không được tái ngộ với Lionel Messi. Chưa hết, báo giới còn khẳng định lãnh đạo bên phía Barca có gọi điện để an ủi Neymar và quả quyết họ đã làm hết sức trên bàn đàm phán.

Trước đấy không lâu, các thành viên của PSG đã trêu chọc Neymar bằng cách nói "se queda" (ở lại) với cựu cầu thủ Santos trong phòng thay đồ. Câu nói này mang tính chế giễu Gerard Pique và Barca, sau câu chuyện giữa anh với Neymar năm 2017.

Hè năm đó, trước khi Neymar chia tay Barca để gia nhập PSG với giá chuyển nhượng kỷ lục thế giới, Pique đăng trên trang cá nhân hình ảnh anh khoác vai thân mật với ngôi sao người Brazil kèm chú thích "se queda" để dập tắt những tin đồn liên quan tới tương lai đồng đội. Nhưng cuối cùng, Neymar vẫn tới sân Công viên các Hoàng tử với giá 220 triệu euro.

Neymar vẫn chưa ra sân thi đấu cho PSG mùa này, nhưng những động thái của anh khiến CĐV không ít lần giơ biểu ngữ và hát những bài hát bày tỏ sự phản đối trong các trận đấu của đội bóng thủ đô. Ngôi sao người Brazil sẽ phải thay đổi thái độ, tỏ ra tích cực hơn nếu không muốn mối quan hệ với người hâm mộ ngày càng tồi tệ.

Theo Tam Phong (Bongdaplus.vn)