Thể thao

Neymar đối diện án phạt cấm 10 trận, có nguy cơ ngồi chơi đến hết năm 2020

Ngôi sao Neymar liên tục gặp rắc rối kể từ khi mùa giải mới bắt đầu.

Neymar đang có khả năng cao sẽ phải nhận án phạt bổ sung từ Ủy ban kỉ luật Hiệp hội bóng đá nhà nghề Pháp (LFP) vì bị cáo buộc phân biệt chủng tộc với hậu vệ Hiroki Sakai đồng thời gọi Alvaro Gonzalez là người đồng tính.

Quyết định cuối cùng từ LFP sẽ được đưa ra vào hôm nay 30/9 và ngôi sao người Brazil có thể phải ngồi ngoài tới 10 trận ở Ligue 1. Điều đó đồng nghĩa Neymar sẽ nghỉ thi đấu giải quốc nội tới cuối tháng 12. Dù vậy, anh vẫn có thể ra sân ở Champions League.

Neymar đối diện án phạt cấm 10 trận, có nguy cơ ngồi chơi đến hết năm 2020

Nếu án phạt trên được đưa ra thì đây quả thực là một mùa giải đen đủi của Neymar. Ngay đầu mùa, cầu thủ này đã phải nghỉ thi đấu vì dương tính với Covid-19. Đến khi trở lại trong trận gặp Marseille thì anh bị thẻ đỏ và vướng vào lùm xùm với hậu vệ Alvaro Gonzalez.

Sau khi hết án cấm thi đấu 2 trận, Neymar trở lại trong chiến thắng 2-0 của PSG trước Reims. Thế nhưng một lần nữa cầu thủ 28 tuổi bị dính chấn thương bắp chân và phải ngồi ngoài ở trận đấu tiếp theo.

Kể từ khi đến Paris cho đến thời điểm này, tuyển thủ Brazil chưa bao giờ thi đấu hơn 20 trận mỗi mùa tại Ligue 1 vì chấn thương và các vấn đề khác. Ở mùa đầu tiên (2017/18), Neymar thi đấu 20 trận. Hai mùa 2018/19 và 2019/20, anh ra sân lần lượt 17 và 15 trận.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)