Thể thao >> Thể thao quốc tế

Neymar đòi đánh đối thủ sau khi nhận thẻ đỏ

Bị đuổi ở cuối trận thua Lille 0-1 hôm 3/4, tiền đạo PSG Neymar gây hấn và suýt đánh nhau với Tiago Djalo trong đường hầm.

Sau khi cả hai cùng nhận thẻ đỏ ở phút 90 và rời sân vào phòng thay đồ theo quy định, Neymar liên tục gây hấn và lăng mạ Djalo. Trong lúc vừa đi vừa tranh cãi, tiền đạo PSG còn dùng tay nhấn vào đầu Djalo, rồi còn định lao vào ăn thua đủ với hậu vệ Lille.

Ban tổ chức sân và thành viên hai đội phải rất vất vả mới có thể ngăn được cuộc ẩu đả giữa cầu thủ này. Căng thẳng chỉ trôi đi khi Neymar và Djalo được hộ tống về phòng thay đồ của mỗi đội, không còn chạm mặt nhau.

Neymar đòi đánh đối thủ sau khi nhận thẻ đỏ
Neymar đuổi theo đòi đánh Djalo.

Màn gây gổ này là hệ quả từ va chạm trên sân giữa Neymar và Djalo. Phút 90, tiền đạo của PSG thoát xuống bên cánh phải, và bị ngã sau cú đá của đối phương nhằm vào chân trụ. Vừa cay cú vừa nôn nóng vì sắp hết giờ, Neymar bật ngay dậy, xô ngã Djalo để đưa bóng vào cuộc trở lại. Va chạm khiến cả hai cầu thủ cũng lĩnh thẻ vàng thứ hai, thành thẻ đỏ gián tiếp.

Theo Squawka, đây là lần thứ ba Neymar nhận thẻ đỏ sau 12 trận cùng PSG chinh chiến tại Ligue 1 mùa 2020-2021 - con số nhiều nhất đối với một cầu thủ ở giải đấu số một nước Pháp. Tiền đạo trị giá 263 triệu USD nhiều khả năng sẽ nhận án phạt nặng từ Ủy ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Pháp (LFP).

Chiếc thẻ đỏ này cùng màn gây lộn trong đường hầm đánh dấu ngày trở lại buồn của Neymar sau hơn một tháng nghỉ dưỡng thương. PSG của anh thì thua 0-1, và bị chính Lille chiếm đỉnh bảng Ligue 1 sau vòng 31. Đây là sự chuẩn bị tồi của cá nhân Neymar cũng như PSG trước khi sang Đức đấu Bayern ở lượt đi tứ kết Champions League ngày 7/4.

Theo Hồng Duy (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/neymar-doi-danh-doi-thu-sau-khi-nhan-the-do-4257791.html