Thể thao >> Champions League

Neymar điên tiết chửi bới, gọi quả phạt đền quyết định của MU là 'nỗi nhục'

Chứng kiến các đồng đội thất bại thảm hại trước MU từ trên khán đài, Neymar đã không thể giữ được bình tĩnh.

Cao trào của trận đấu được đẩy lên ở những phút cuối trận. Đúng vào pha lên bóng cuối cùng của MU, Diogo Dalot tung ra cú sút xa từ ngoài vòng cấm, bóng chạm Presnel Kimpembe và đi hết đường biên ngang. Ban đầu MU chỉ được hưởng quả đá phạt góc, tuy nhiên sau khi nhận được tín hiệu từ tổ VAR, trọng tài Skomina đã chạy ra ngoài đường pitch để tận mắt xem kỹ càng lại tình huống. 

Sau khi tham khảo VAR, ông Skomina đã cho MU được hưởng penalty khi xác định Kimpembe đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Marcus Rashford không mắc sai lầm nào ấn định tỷ số 3-1, qua đó đưa MU vào tứ kết và "đá bay" PSG khỏi Champions League theo kịch bản khó tin.

Neymar điên tiết chửi bới, gọi quả phạt đền quyết định của MU là 'nỗi nhục'
Vẻ mặt thất thần của Neymar khi chứng kiến đội nhà thua cuộc

Không thể thi đấu và phải chứng kiến các đồng đội thất bại theo cách không thể nghiệt ngã hơn, Neymar đã nổi điên sau trận đấu: "Thật nhục nhã. UEFA chọn 4 gã chẳng biết gì về bóng đá để xem lại VAR bằng băng quay chậm. Tình huống chạm tay đơn giản là không tồn tại. Thế quái nào lại chạm tay được khi đang quay lưng chứ? Khốn kiếp".

Trong khi đó, thủ quân Thiago Silva thì điềm tĩnh hơn và trung vệ người Brazil lên tiếng cầu mong sự tha thứ tới từ các CĐV PSG: "Bị thổi phạt đền ở phút cuối, tôi không thể tưởng tượng ra viễn cảnh như vậy. Trọng tài Skomina đã nói rằng tất cả các trọng tài đều xác định là có penalty cho MU".

Tình huống trọng tài cho MU hưởng penalty sau khi tham khảo VAR

"Thật khó để nói gì vào lúc này. Chúng tôi đã thi đấu khá ổn, nhưng lại không làm được như những gì đã đề ra trước trận đấu. Thật đáng tiếc khi chỉ đấu chỉ còn ít phút và chúng tôi đã không thể gượng dậy. Toàn đội đã có những trận đấu tốt nhưng lại phải dừng bước ở đây. Nhưng đó mới là bóng đá. Mong các CĐV sẽ tha thứ cho chúng tôi".

Thái Duy (SHTT)