Thể thao

Neuer: 'Không thua Hàn Quốc thì Đức cũng bị loại ở vòng knock-out'

Highlight 3D: Cú gục ngã của ĐKVĐ Đức

Thủ thành người Đức bi quan về sức mạnh của đội tuyển sau khi rời World Cup 2018 ngay vòng bảng.

"Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều không sẵn sàng và không đủ ý chí sắt đá để làm được điều gì đó tại World Cup lần này", Manuel Neuer bộc bạch sau thất bại 0-2 ở lượt trận cuối cùng bảng F gặp Hàn Quốc. "Ngay cả khi vượt qua trận đấu với Hàn Quốc, Đức cũng sẽ bị loại ở vòng 1/8 hoặc vòng kế tiếp".

Neuer: 'Không thua Hàn Quốc thì Đức cũng bị loại ở vòng knock-out'
Neuer không còn giữ được phong độ cao như ở World Cup 2014. Ảnh: Reuters.

Đức gặp nhiều bất ổn trước thềm World Cup 2018. Họ không có sự thay thế xứng đáng cho Philipp Lahm hay Bastian Schweinsteiger. Những trụ cột từng giúp "Cỗ xe tăng" đăng quang bốn năm trước trên đất Brazil như Thomas Muller và Mesut Ozil đều sa sút. Bài toán ở vị trí tiền đạo chưa có lời giải, với một Timor Werner non nớt và một Mario Gomez không còn đỉnh cao phong độ. 

Cá nhân Neuer cũng có nhiều vấn đề. Anh chấn thương và nghỉ thi đấu trong phần lớn mùa giải 2017-2018, trước khi trở lại tập luyện được một tháng. Ở trận đấu hôm qua, Neuer có pha để mất bóng ở giữa sân, dẫn đến bàn ấn định 2-0 của  Hàn Quốc.

Neuer: 'Không thua Hàn Quốc thì Đức cũng bị loại ở vòng knock-out' - 1
Tình huống để mất bóng ở giữa sân của Neuer. Ảnh: Reuters.

Sau trận đấu, anh bị cựu tiền đạo người Anh, Chris Sutton gọi là "nỗi ô nhục của người Đức". Dietmar Hamann, cựu danh thủ Đức thập niên 1990, ca thán rằng: "Sai lầm của Neuer thể hiện sự vô kỷ luật của tuyển Đức".

"Chúng tôi xứng đáng chịu kết cục này, đó là điều rõ ràng. Toàn bộ đội tuyển phải chịu trách nhiệm về việc này, dù nó rất cay đắng và thảm hại. Đức đã chơi không thuyết phục trong cả ba trận. Đây không phải là đội tuyển Đức mà mọi người biết", Neuer nói.

Thất bại ở World Cup 2018 cộng với phong độ sa sút, Neuer có thể tính đến khả năng giã từ đội tuyển sau giải đấu trên đất Nga. Trong khung gỗ của Đức hiện tại có Marc-Andre Ter Stegen rất tài năng và ổn định. Thủ thành thuộc biên chế Barca là người bắt chính cho Đức suốt thời gian Neuer dưỡng thương mùa vừa qua.

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)