Thể thao

Nếu mất ngôi đầu bảng G vào tay người Thái, ĐT Việt Nam phải làm gì?

Thầy trò HLV Park Hang-seo rất có thể sẽ đánh mất ngôi đầu bảng G nếu kình địch của chúng ta là ĐTQG Malaysia quyết định rút lui.

Kịch bản không mong muốn

Kể từ khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, rất nhiều giải đấu buộc phải tạm hoãn hoặc chuyển sang một thời gian khác. Vượt qua mọi khó khăn, cả Việt Nam và Thái Lan đều nỗ lực hêt sức để giải quốc nội được diễn ra một cách thuận lợi nhất.

V.League đã khép lại và tìm ra tân vương, Thai League vẫn đang diễn ra thì giải vô địch quốc gia Malaysia vẫn "đóng băng" kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Việc Malaysia Cup 2020 (giải vô địch quốc gia) phải hủy và chưa hẹn ngày trở lại khiến kế hoạch tập luyện của "những chú hổ Mã Lai" hoàn toàn bị xáo trộn.

Mới đây nhất, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cho biết sẽ xem xét việc xin rút lui khỏi phần còn lại của bảng G, Vòng loại World Cup 2022 nếu giải vô địch quốc gia này không thể quay trở lại trong nửa đầu năm tới. Tờ New Straits Times trích dẫn lời phát ngôn của Tổng thư ký FAM, Stuart Ramalingam: “Malaysia đang đối mặt cuộc khủng hoảng lớn nhất lịch sử nền bóng đá. Hậu quả của nó có thể tác động tới chúng tôi cả trong năm sau”.

Nếu mất ngôi đầu bảng G vào tay người Thái, ĐT Việt Nam phải làm gì?
ĐTQG Malaysia có thể sẽ phải rút lui khỏi vòng loại World Cup 2022 vì Covid-19.

Thông tin ĐTQG Malaysia nhiều khả năng sẽ rút khỏi phần còn lại của Vòng loại World Cup 2022 khiến NHM Bóng đá Việt Nam cảm thấy lo lắng. Vào lúc này, ĐTQG Việt Nam đang tạm thời dẫn đầu bảng G với thành tích bất bại và đứng trước cơ hội lớn trong việc giành tấm vé đi tiếp.

Vậy nhưng, nếu "Những chú hổ Mã Lai" bỏ giải, ngôi đầu bảng của thầy trò HLV Park Hang-seo rất có thể sẽ phải chuyển giao cho đại kình địch Thái Lan. Cụ thể, trong trường hợp Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) hủy bỏ kết quả tất cả các trận đấu có sự góp mặt của ĐTQG Malaysia thì chiến thắng của chúng ta trước đội bóng này trên sân Mỹ Đình trở nên vô nghĩa.

Khi ấy, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ có được 8 điểm trong khi trận thua của Thái Lan trước Malaysia cũng không được tính thì "bầy voi chiến" sẽ bằng điểm với chúng ta. Tuy nhiên, với hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+4 so với +3), ĐTQG Thái Lan sẽ có được vị trí nhất bảng G.

Đương đầu khó khăn, vượt qua nghịch cảnh

Trong trường hợp bất khả kháng, "ĐTQG Malaysia" buộc phải bỏ giải, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ mất đi lợi thế trong việc cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Trước mắt, ĐTQG Việt Nam còn phải trải qua những trận đấu cực kỳ khó khăn trước chính UAE và Indonesia.

Chúng ta buộc phải giành trọn vẹn 3 điểm ở các trận đấu còn lại hoặc ít nhất là có được kết quả có lợi trước những đội bóng này. Có như vậy "những chiến binh sao vàng" mới giành lại được vị trí số 1 từ tay người Thái và chắc suất đi tiếp (nếu Malaysia bỏ giải).

Trong hai trận đấu còn lại, tiếp đón một Indonesia không còn mục tiêu vì đã bị loại, ĐTQG Việt Nam nếu thi đấu chắc chắn, tận dụng cơ hội tốt thì 3 điểm không phải quá khó.

Nếu mất ngôi đầu bảng G vào tay người Thái, ĐT Việt Nam phải làm gì? - 1
Thầy trò HLV Park Hang-seo buộc phải giành chiến thắng ở tất cả các trận còn lại ở Vòng loại World Cup 2022 nếu "Những chú hổ Mã Lai" bỏ giải

Thế nhưng, sẽ không hề dễ dàng bởi ĐTQG UAE là đội bóng mạnh, các cầu thủ sở hữu nền tảng thể lực, thể hình tốt. Họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ có thể tạo đột biến và đặc biệt là quyết tâm đánh bại chúng ta sau khi bất ngờ để thua thầy trò HLV Park với tỷ số 0-1 trên sân Mỹ Đình.

Dẫu vậy, dù trong hoàn cảnh nào, HLV Park Hang-seo và các học trò cũng sẽ nỗ lực hết mình trong từng trận đấu để có được những kết quả tốt nhất, qua đó giành tấm vé vượt qua vòng loại World Cup 2022.

Theo Uông Đàm Linh (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/neu-mat-ngoi-dau-bang-g-vao-tay-nguoi-thai-dt-viet-nam-phai-lam-gi-a496732.html