Thể thao >> AFF Cup 2018

Nếu Australia tham dự, AFF Cup có thể được tổ chức theo thể thức chưa từng có trong lịch sử giải đấu?

Việc Australia nghiêm túc xem xét khả năng tham dự AFF Cup 2020 có thể sẽ khiến giải đấu này có những sự thay đổi lớn trong tương lai.

Chính thức trở thành thành viên của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) từ năm 2013, tuy nhiên phải đến thời điểm này, Australia mới tính đến phương án cử ĐTQG tham dự AFF Cup.

Nếu điều này trở thành hiện thực, AFF Cup 2020 sẽ có đầy đủ sự góp mặt của 12 đội bóng trong khu vực. Với số lượng như vậy, Ban tổ chức hoàn toàn có thể học theo việc áp dụng thể thức thi đấu giống như Copa America để tăng tính hấp dẫn cho AFF Cup.

Nếu Australia tham dự, AFF Cup có thể được tổ chức theo thể thức chưa từng có trong lịch sử giải đấu?
Việc Australia tham dự AFF Cup sẽ giúp nâng tầm chất lượng giải đấu này (Ảnh: AFC)

Cụ thể, 12 đội bóng sẽ được chia làm 3 bảng, mỗi bảng có 4 đội. Các đội nhất, nhì mỗi bảng và 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé lọt vào vòng tứ kết. Sau đó lần lượt đến các vòng bán kết và chung kết. 

Với thể thức này, việc thi đấu sân nhà – sân khách sẽ cần được tính toán lại, nhằm đảm bảo việc giải đấu không diễn ra quá dài. Tuy nhiên nó lại giúp cho những đội bóng ở nhóm dưới như Lào, Campuchia, Đông Timor, Brunei… có thêm động lực thi đấu khi cơ hội vượt qua được vòng bảng được tăng lên. Đồng thời, Việt Nam, Thái Lan, Australia hay những đội bóng mạnh khác sẽ có thêm những thử thách thú vị trong hành trình hướng tới ngôi vương.

Tất nhiên, việc Australia có cử ĐTQG tham dự AFF Cup hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng viễn cảnh một giải đấu AFF Cup hấp dẫn và mang tính cạnh tranh cao hơn đang mở ra trước mắt người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á, đặc biệt là với những đội bóng yếu hơn.

Âu Bằng (SHTT)