Thể thao

Nặng lời chì chiết, báo Indonesia gọi Văn Hậu là 'kẻ thù lớn' của đội nhà

Thêm một lần nữa tờ báo xứ Vạn đảo buông ra những lời lẽ đầy trách móc khi nhắc tới Đoàn Văn Hậu của đội tuyển Việt Nam.

Cụ thể, tối 30/10 vừa qua, tờ báo thể thao Indosport của Indonesia có bài viết với tiêu đề: "So sánh với Đoàn Văn Hậu, truyền thông Việt Nam làm nổi bật Egy Maulana Vikri". Giống như nhiều bài viết trong quá khứ thì lần này, tờ báo xứ Vạn đảo lại một lần nữa dùng những ngôn từ mang tính chì chiết khi nhắc tới Đoàn Văn Hậu.

Cây bút Dwi Kardiasao viết: "Nếu bạn còn nhớ Đoàn Văn Hậu thì đây chính là kẻ thù lớn của tuyển U22 Indonesia tại SEA Games 2019. Hiện giới truyền thông Việt Nam đang so sánh ngôi sao trẻ của họ với tiền đạo Egy Maulana Vikri.

Tại sự kiện Đại hội thể thao Đông Nam Á hồi năm ngoái, chỉ còn một chút nữa là U22 Indonesia sẽ chạm tới tấm HCV môn bóng đá nam. Thế nhưng, đáng tiếc cho Evan Dimas và các đồng đội khi họ để thua U22 Việt Nam.

Đúng vậy, cuộc chiến cuối cùng của U22 Indonesia đã kết thúc với thất bại 0-3 trước một quốc gia láng giềng. Một trong những nguyên nhân không thể bỏ qua, đó chính là việc Đoàn Văn Hậu đã chơi thô bạo giúp thầy trò HLV Park Hang-seo giành được tấm HCV".

Nặng lời chì chiết, báo Indonesia gọi Văn Hậu là 'kẻ thù lớn' của đội nhà

Một lần nữa tờ báo Indonesia lại buông lời trách móc Văn Hậu.

Sau khi buông lời trách móc Văn Hậu, tờ báo Indonesia trích lại một số lời giới thiệu ngắn gọn về ngôi sao người Thái Bình và tiền đạo Egy Maulana Vikri từ một phương tiện truyền thông của Việt Nam.

"Văn Hậu là cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu cho một đội bóng Hà Lan. Anh được thi đấu cho đội hình một SC Heerenveen ở trận đấu thuộc khuôn khổ Cúp quốc gia khi mới 21 tuổi.

Quãng thời gian ở Hà Lan, Văn Hậu chủ yếu chơi cho đội trẻ Heerenveen tại giải đấu dành riêng cho các cầu thủ dự bị. Anh trở về CLB Hà Nội sau gần một năm ở nước ngoài. So với các cầu thủ Đông Nam Á đi thi đấu tại châu Âu ở lứa tuổi U23, Văn Hậu là cầu thủ nhận được nhiều sự chú ý…

Egy Maulana Vikri sinh năm 2000, là cầu thủ trẻ nổi tiếng nhất của bóng đá Indonesia thời gian này. Anh thi đấu ở vị trí tiền vệ công tại CLB Lechia Gdansk, ra sân 4 trận sau 8 vòng ở giải VĐQG Ba Lan mùa này. Dù rất được kỳ vọng, Egy không thực sự tỏa sáng trong đội hình U23 Indonesia. Anh không thể giúp đội nhà giành vé dự U23 châu Á 2020".

Như vây, một lần nữa tờ Indosport lại nói về Văn Hậu với những ngôn từ không mấy thiện cảm. Có vẻ như tờ báo xứ Vạn đảo vẫn chưa hết ám ảnh về màn đại bại của đội nhà trước thầy trò HLV Park Hang-seo ở chung kết SEA Games 2019.

Trước đó, tờ Indosport cũng đưa ra những bình luận khá tương tự nhưng lại cho rằng lứa U19 hiện tại của Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong có thể "báo thù" cho những đàn anh nếu tái ngộ U22 Việt Nam ở kỳ SEA Games 2021, khi thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu trên sân nhà.

Theo Tiểu Mã (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/nang-loi-chi-chiet-bao-indonesia-goi-van-hau-la-ke-thu-lon-cua-doi-nha-162200111205908688.htm