Thể thao

Nadal trở lại bằng trận thua sốc tay vợt vô danh

Rafael Nadal có sự khởi đầu vô cùng thất vọng trong năm 2015 khi thất bại 1-2 (6-1, 3-6, 6-4) trước tay vợt hạng 128 thế giới, Michael Berrer ngay tại vòng 1, Qatar Open.

Rafael Nadal có sự khởi đầu vô cùng thất vọng trong năm 2015 khi thất bại 1-2 (6-1, 3-6, 6-4) trước tay vợt hạng 128 thế giới, Michael Berrer ngay tại vòng 1, Qatar Open.
Phải nghỉ thi đấu ở quãng thời gian cuối năm 2014 vì điều trị chấn thương cổ tay phải và căn bệnh viêm ruột thừa, Rafael Nadal hứa hẹn sẽ có sự trở lại ấn tượng trong năm 2015. Tuy nhiên, ngay ở trận đấu chào năm mới, Rafa lại gây thất vọng khi thất bại trước đối thủ thua anh tới 125 bậc trên BXH ATP, Michael Berrer tại vòng 1, Qatar Open.
 
Dù thắng dễ 6-1 ở set đầu nhưng trước lối đánh bền bỉ của Berrer ở 2 set sau đó, Nadal thường xuyên mắc lỗi và chấp nhận gác vợt 1-2 (6-1, 3-6, 4-6) sau 1 giờ 58 phút. Thất bại trước tay vợt còn khá vô danh người Đức khiến Rafa chính thức trở thành cựu vương của Qatar Open. Đây cũng là thành tích kém nhất của ngôi sao người Tây Ban Nha trong 8 lần tham dự giải.
 

Nadal vẫn chưa thể tìm lại phong độ tốt nhất của mình sau thời gian dài điều trị chấn thương. Ảnh: Getty Images

 
Lý giải cho thất bại bất ngờ, Nadal chia sẻ: “Tôi đã chơi có phần nóng vội. Những điều như vậy vẫn thường xảy ra khi bạn phải rời xa sân đấu một thời gian dài. Tôi sẽ nỗ lực để sớm tìm lại phong độ tốt nhất của mình. Hy vọng mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng tốt hơn ở những giải đấu tới”.
 
Trái ngược với Rafa, Novak Djokovic vẫn cho thấy phong độ hết sức ổn định. Nole dễ dàng đánh bại Dusan Lajovic bằng chiến thắng cách biệt 2-0 (6-2, 6-1). Trong khi 2 gương mặt cũng rất đáng chú ý khác là Tomas Berdych (3) và David Ferrer (4) cũng giành vé vào vòng 2 sau khi lần lượt đánh bại Thiemo de Bakker và Denis Istomin.
 
Theo Thành Quảng (Zing.vn)