Thể thao

Nadal phá kỷ lục số tuần góp mặt trong top 10 ATP

Rafael Nadal có 790 tuần liên tiếp góp mặt trong top 10 bảng thứ bậc ATP, vượt qua kỷ lục của tay vợt huyền thoại Jimmy Connors.

Nadal bắt đầu lọt vào top 10 ATP ngày 25/4/2005 khi mới 18 tuổi, không lâu trước khi vô địch Roland Garros lần đầu. Ngày 22/5/2019, tay vợt Tây Ban Nha vượt qua con số 734 tuần liên tiếp góp mặt trong top 10 của Roger Federer sau khi đăng quang lần thứ chín tại Rome Masters. Federer góp mặt trong top 10 từ năm 2002 tới 2016, trước khi văng khỏi nhóm này do chấn thương đầu gối.

Nadal phá kỷ lục số tuần góp mặt trong top 10 ATP
Nadal đã ở trong top 10 ATP từ 2005 đến nay. Ảnh: Sky Sports.

Jimmy Connors thì có 15 năm liên tục trong top 10 ATP, kể từ khi bảng thứ bậc ra đời vào năm 1973, với tổng cộng 789 tuần.Trong khi đó, Novak Djokovic sở hữu thành tích 555 tuần liên tiếp nằm trong top 10, kéo dài từ năm 2007 tới 2017. Chấn thương cổ tay phải đã khiến Djokovic văng khỏi top 10 vào cuối năm 2017 và chỉ trở lại vào ngày 16/7/2018.

Tuy nhiên, Djokovic mới đây đã san bằng kỷ lục sáu lần giữ vị trí số một khi hết năm của Pete Sampras. Tay vợt Serbia cũng đang theo đuổi kỷ lục 310 tuần ở vị trí số một thế giới của Federer. Nếu giữ được vị trí hiện tại tới ngày 8/3/2021, Djokovic sẽ chính thức qua mặt "Tàu tốc hành".

Nếu tính tổng số tuần trong top 10 không liên tục, thì Federer đang giữ kỷ lục với 921 tuần. Xếp sau tay vợt Thụy Sĩ là Connors (816 tuần), Nadal (790 tuần), Andre Agassi (747 tuần) và Ivan Lendl (671 tuần). Djokovic đứng thứ sáu với tổng cộng 656 tuần.

Theo bảng điểm ATP được cập nhật tuần này, Federer đã bật khỏi top bốn thế giới, nhường chỗ cho Daniil Medvedev - người vừa vô địch Paris Masters. Federer chỉ trở lại thi đấu từ mùa giải 2021.

Theo Nhân Đạt (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/nadal-pha-ky-luc-so-tuan-gop-mat-trong-top-10-atp-4189817.html