Thể thao

Myanmar từ chối đá giao hữu với Malaysia vì có... thứ hạng thấp

Liên đoàn bóng đá Myanmar đã từ chối lời đề nghị đá giao hữu với Malaysia dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3.

Lý do đầu tiên và rất hợp lý được MFF đưa ra là việc họ không thể chủ quan trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.

“Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia đã đề nghị chúng tôi tham dự một trận giao hữu, nhưng chúng tôi đã phải suy nghĩ kỹ vì Covid-19 đang hoành hành. Huấn luyện viên trưởng Antoine Hey cũng không muốn mạo hiểm để tham dự trận đấu này” Tổng thư ký LĐBĐ Myanmar ông Ko Ko Thein nói.

Myanmar từ chối đá giao hữu với Malaysia vì có... thứ hạng thấp

Thế nhưng ngoài lý do vì dịch bệnh Covid-19, ông Ko Ko Thein cũng tiết lộ, Myanmar từ chối đá giao hữu với Malaysia bởi tính đến thời điểm hiện tại, đối thủ đang có thứ hạng thấp hơn họ trên bảng xếp hạng FIFA.

“Nếu chúng tôi thua một đội có thứ hạng thấp hơn trên bảng xếp hạng FIFA như Malaysia, vị trí của đội tuyển Myanmar có thể bị tụt giảm. Do đó, HLV trưởng chỉ muốn đá giao hữu với đối thủ có thứ hạng cao hơn”, vị Tổng thư ký MFF nói thêm.

Hiện tại, trên bảng xếp hạng FIFA Myanmar đang xếp ở vị trí thứ 136, trong khi Malaysia chỉ đứng ở vị trí thứ 154, Việt Nam – Thái Lan và Philippines vẫn là ba đội tuyển có thứ hạng cao nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Thiên Bình (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/myanmar-tu-choi-da-giao-huu-voi-malaysia-vi-co-thu-hang-thap-d72102.html?demo