Thể thao

Mượn 'gà nhà' để chê bai Đặng Văn Lâm, báo Thái Lan bị 'quật ngược' chỉ sau 3 tuần

Sau khi tuyên bố chia tay Muangthong United, thủ môn Đặng Văn Lâm trở thành đề tài châm chọc của báo chí Thái Lan.

Một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều là chuyên môn của Đặng Văn Lâm. Một số tờ báo Thái Lan cho rằng Lâm Tây chơi không xuất sắc bằng thủ môn Thái Lan Somporn Yos nên mới kiếm chuyện để ra đi. Để tăng tính thuyết phục, cách đây ít lâu trang TrueID đã thống kê lại thành tích của Đặng Văn Lâm và Somporn Yos để so sánh.

Cụ thể, tính đến khi rời Muangthong, Lâm Tây đã ra sân 12 trận tại Thai League mùa giải 2020/21 và nhận 18 bàn thua, tỉ lệ 1,5 bàn/trận. Trong khi đó, Somporn Yos chỉ để thua 4 bàn sau 6 trận ra sân (tỉ lệ 0,67 bàn/trận). TrueID bình luận: "Somporn Yos đang có thành tích gần như hoàn hảo. Việc Đặng Văn Lâm ra đi chẳng phải vấn đề của Muangthong nữa. Hãy quên anh ta đi".

Mượn 'gà nhà' để chê bai Đặng Văn Lâm, báo Thái Lan bị 'quật ngược' chỉ sau 3 tuần

Dù được FIFA công nhận quyền được chuyển đến Cerezo Osaka, Đặng Văn Lâm vẫn bị truyền thông Thái Lan chỉ trích là kém chuyên nghiệp và chơi không đẹp với Muangthong.

Trên thực tế, số bàn thua mà một thủ môn phải nhận nhiều khi không phải là thước đó lớn nhất để xác định khả năng của anh ta. Mới mùa giải trước, dù phải vào lưới nhặt bóng tới 42 lần sau 30 trận (tỉ lệ 1,4 bàn/trận), Đặng Văn Lâm vẫn nhận được nhiều lời khen. Nếu không có sự xuất sắc đến từ thủ môn 27 tuổi, số bàn thua của Muangthong sẽ còn lớn hơn nhiều và họ khó mà giành vị trí thứ 5 chung cuộc.

Ở mùa giải trước khi chiêu mộ Văn Lâm, Muangthong nhận số bàn thua kỷ lục trong lịch sử: 53 bàn. Nghĩa là vấn đề của "Man United Thái Lan" không chỉ nằm trong khung gỗ mà là ở cả hàng thủ. Các hậu vệ đội bóng này mắc rất nhiều sai lầm ngớ ngẩn và thường xuyên đẩy thủ môn vào thế khó.

Khi tiếp nhận vị trí thay cho Văn Lâm, Somporn Yos chơi ổn định nhưng đồng thời cũng rất may mắn khi rơi đúng vào chuỗi trận Muangthong phong độ cao. Tuy nhiên, 3 tuần trở lại đây khi hàng thủ "hiện nguyên hình", thống kê của Somporn Yos đã trở nên kém long lanh hơn nhiều.

Mượn 'gà nhà' để chê bai Đặng Văn Lâm, báo Thái Lan bị 'quật ngược' chỉ sau 3 tuần - 1
Thủ thành Somporn Yos.

6 vòng đấu gần nhất, Muangthong để lọt lưới tổng cộng 10 lần, tỉ lệ trung bình 1,67 bàn/trận. Trong đó, trận thua 2-4 trước Samut Prakan là lần đầu tiên Muangthong nhận 4 bàn thua trong 1 trận đấu Thai League kể từ tháng 3/2018, thời điểm họ không có cả Văn Lâm lẫn Somporn Yos.

Mượn 'gà nhà' để chê bai Đặng Văn Lâm, báo Thái Lan bị 'quật ngược' chỉ sau 3 tuần - 2

Vấn đề lớn nhất của Muangthong là sự thiếu ổn định trên băng ghế chỉ đạo (thay 6 HLV trong 3 năm qua) và đội hình chứ không thể đổ lỗi cho các thủ môn.

Cho đến trước khi trở thành nhân vật được coi như "địch thủ" của Văn Lâm, Somporn Yos không nằm trong số các thủ môn hàng đầu Thái Lan. Đây mới là mùa giải thứ hai trong sự nghiệp "người gác đền" 27 tuổi được bắt nhiều hơn 10 trận tại Thai League. Anh cũng chưa một lần khoác áo ĐT Thái Lan.

Khi nhắc đến chuyện thế chỗ Văn Lâm, Somporn Yos đáp: "Tôi đã chờ đợi cơ hội trong nhiều năm qua. Tại Muangthong United, tôi luôn chăm chỉ luyện tập và nỗ lực từng ngày". Somporn Yos cũng như Văn Lâm đều cố gắng theo đuổi mục tiêu riêng và có lẽ không muốn trở thành "công cụ" để hạ thấp người còn lại.

Theo Lupo (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/muon-ga-nha-de-che-bai-dang-van-lam-bao-thai-lan-bi-quat-nguoc-chi-sau-3-tuan-162210403190005935.htm