Thể thao >> Vòng chung kết EURO 2020

Muller đổ lỗi cho Joachim Low sau thất bại của Đức tại Euro

Tiền đạo Thomas Muller cho rằng chiến thuật không hợp lý của Joachim Low khiến Đức sớm bị loại tại Euro 2020.

Tại vòng 1/8 Euro 2020, Đức sớm dừng bước khi thua tâm phục khẩu phục 0-2 trước Anh trên sân Wembley. Đây là giải đấu lớn thứ hai liên tiếp Cỗ Xe Tăng sớm dừng bước, sau World Cup 2018 tại Brazil. Khi đó, Đức đứng bét bảng và bị loại ngay từ vòng bảng.

Muller đổ lỗi cho Joachim Low sau thất bại của Đức tại Euro
Muller cho rằng Đức thi đấu quá thận trọng

Theo Thomas Muller, chiến thuật không hợp lý của HLV Joachim Loew là nguyên nhân khiến đội nhà thất bại. Tiền đạo 31 tuổi chia sẻ: "Tại Euro 2020, Đức luôn ra sân với tư tưởng phải không để thủng lưới. Chúng tôi phải ưu tiên phòng ngự thay vì được triển khai tấn công. Và dường như chúng tôi bị ám ảnh với điều này".

"Chúng tôi phòng ngự thụ động, thiếu quyết đoán và bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Trước Anh, cả 2 đội cùng chơi với 5 hậu vệ. Và thế trận như vậy, đội nào ghi bàn trước sẽ chiến thắng. Đức xứng đáng bị loại khi trình diễn thứ bóng đá như vậy".

"Tôi không phải mẫu cầu thủ thích dằn vặt. Thay vào đó, tôi luôn cố gắng biến những nỗi thất vọng khi đội nhà thua trận thành động lực để mình phải nỗ lực hơn. Tôi muốn chứng minh năng lực bàn thân. Tuy nhiên, tham vọng của tôi cũng chỉ ở mức độ vừa phải chứ không đến nỗ thái quá".

Muller đổ lỗi cho Joachim Low sau thất bại của Đức tại Euro - 1
Muller tiếc nuối sau tình huống bỏ lỡ cơ hội mười mươi

Ở trận gặp Anh, Mueller thực tế cũng phải chịu trách nhiệm cho thất bại của Đức. Anh bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi đối mặt với thủ thành Jordan Pickford sau đường chuyền về bất cẩn của Raheem Sterling. Khi đó, Đức đang bị Anh dẫn 1-0, và nếu Mueller tận dụng thành công, trận đấu sẽ trở về vạch xuất phát.

Mueller cũng không có bàn nào tại giải đấu năm nay. Kể từ sau World Cup 2014, chân sút sinh năm 1989 tịt ngòi trong cả 3 giải đấu lớn liên tiếp cùng ĐT Đức.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)