Thể thao

Muangthong United kiếm gần 22 triệu USD từ bán cầu thủ

Trong 4 năm qua, đội bóng của thủ môn Đặng Văn Lâm thu gần 22 triệu USD từ việc bán các ngôi sao.

Hôm 29/5 vừa qua, Muangthong United đã chia tay 2 trụ cột là Sarat Yuyen (sang Pathum United) và Adisorn Phromrak (sang Port FC). Số tiền mà Muangthong United dự kiến thu về chừng 40 triệu baht (hơn 28 tỉ đồng).

Bán ngôi sao hoặc đẩy đi theo dạng cho mượn là chính sách được Muangthong United thực hiện đều đặn. Với họ, không có cầu thủ nào không thể thay thế. Theo thống kê của trang SMM, 4 năm qua, Muangthong United đã thu về số tiền 552 triệu baht (hơn 400 tỉ đồng) chỉ riêng việc bán và cho mượn cầu thủ.

Muangthong United kiếm gần 22 triệu USD từ bán cầu thủ

Cũng trong bài viết, tờ báo tiếng Thái này đã đưa ra thống kê các thương vụ đã được thực hiện trong giai đoạn từ 2017-2020, bao gồm cả những thương vụ không được tiết lộ giá trị chính xác.

Trong đó, giá trị lớn nhất thuộc về thương vụ Cleland Silva chuyển tới Shanghai Shenxin với giá trị 91,66 triệu baht. Việc cho mượn cầu thủ, điển hình là Teerathorn Bunmathan hai năm liền chơi tại J1 League cho Vissel Kobe và Yokohama F. Marinos, cũng mang lại nguồn thu cho Muangthong United.

Sự "mát tay" của Muangthong United còn được thể hiện qua một vài thương vụ khác như Chanathip Songkrasin, được bán cho Consodale năm 2019 với giá 2,4 triệu euro; Theerathon Bunmathan (mua 795.000 euro, bán 1 triệu euro), Tanaboon Ketsarat (mua dưới 300.000 euro, bán 1,36 triệu euro)...

Dù liên tục bán các ngôi sao, Muangthong United vẫn duy trì thành tích tốt tại Thai League. Tính từ khi Thai League ra đời năm 2009, đội bóng này đã có 4 lần vô địch quốc gia, 3 lần đoạt ngôi Á quân, 2 lần đăng quang ở League Cup và nhiều lần dự AFC Champions League.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)