Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

MU tụt hậu thế nào so với Man City dù đầu tư ngang nhau?

Kể từ lần gần nhất MU vô địch Ngoại hạng Anh, họ và Man City đã rẽ theo những hướng rất khác nhau. Người hâm mộ Quỷ đỏ thực sự rất xấu hổ khi nhìn thành tích so sánh giữa 2 đội.

Man City vừa dễ dàng đánh bại MU 4-1 tại Etihad. Trận derby đáng chờ đợi đã diễn ra theo hướng một chiều và làm phiền lòng người hâm mộ MU. Có thể thấy rằng trình độ của Quỷ đỏ cách quá xa Man City.

MU tụt hậu thế nào so với Man City dù đầu tư ngang nhau?

Trên thực tế, đây không phải tình trạng một sớm một chiều. Từ lần gần nhất MU vô địch Ngoại hạng Anh vào năm 2013, đội bóng này đã tụt lùi thảm hại. Nguyên nhân chính là sự ra đi của HLV huyền thoại Alex Ferguson.

Sau Sir Alex, MU đã bổ nhiệm 5 HLV chính thức là David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Solskjaer và Ralf Rangnick nhưng không một ai giúp họ trở lại đỉnh nước Anh. Thậm chí, số lần cán đích trong Top 4 của MU cũng chỉ có 4 lần trong 8 năm qua.

Số điểm trung bình mà MU giành được mỗi mùa giải vừa qua chỉ là 69 điểm, quá kém để cạnh tranh danh hiệu. Fan MU càng buồn hơn khi biết Quỷ đỏ cũng đầu tư mua sắm khủng khiếp, không kém gì Man City với hơn 1,2 tỷ bảng đã bỏ ra.

Cũng với 1,2 tỷ bảng, Man City giành 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh kể từ 2013. Trong đó, Manuel Pellegrini đóng góp 1, còn Pep Guardiola là 3, và đang hướng đến cái thứ 4.

Đương nhiên, Man City chưa bao giờ rơi ra khỏi Top 4 suốt 8 năm qua và số điểm trung bình mà họ giành được lên tới 84, tức là hơn MU tới 15 điểm.

MU tụt hậu thế nào so với Man City dù đầu tư ngang nhau? - 1
So sánh thành tích của Man City với MU từ năm 2013

Theo Hà Trang (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/ngoai-hang-anh/mu-tut-hau-the-nao-so-voi-man-city-du-dau-tu-ngang-nhau-3588242203.html