Thể thao

MU trở thành con nợ số 1 châu Âu

Tổng nợ tăng tới 25% trong năm qua khiến đội chủ sân Old Trafford vượt qua Real Madrid và Barcelona để trở thành “chúa chổm” số 1 châu Âu.

Tổng nợ tăng tới 25% trong năm qua khiến đội chủ sân Old Trafford vượt qua Real Madrid và Barcelona để trở thành “chúa chổm” số 1 châu Âu.

Món nợ khổng lồ kể từ khi nhà Glazer lên nắm quyền tại Old Trafford đã gây ra phản ứng tức giận từ bộ phận không nhỏ những người yêu mến “Quỷ đỏ”. Thậm chí không ít ý kiến tiêu cực cho rằng Manchester United có thể đứng trước nguy cơ lụn bại nếu tiếp tục được điều hành bởi những ông chủ hám tiền người Mỹ.

Bên cạnh đó, những khoản đầu tư lớn đổ vào thị trường chuyển nhượng nhằm tìm lại ánh hào quang quá khứ cũng như sự sụt giảm của đồng bảng Anh sau sự kiện Brexit (Anh quyết định rời Liên minh châu Âu) cũng góp phần đẩy tổng nợ của đội bóng thành Manchester tăng cao.

MU tro thanh con no so 1 chau Au hinh anh 1
Bất chấp món nợ lớn, Manchester United vẫn sống khỏe nhờ tình hình kinh doanh sáng sủa. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, các Manucian có thể yên tâm bởi song song với các mối lo nợ nần, Manchester United vẫn đang hoạt động kinh doanh rất hiệu quả bất chấp không được dự đấu trường danh giá Champions League.

Cũng theo báo cáo gần nhất từ UEFA, doanh thu của Manchester United đạt 513 triệu euro, cao thứ 3 trong giới bóng đá và chỉ xếp sau hai đại gia Tây Ban Nha, Real Madrid và Barcelona. Ngoài ra, 80% trong số đó là các tài sản dài hạn, có khả năng thu lợi lớn trong tương lai.

Không có được nền tảng tài chính vững mạnh như đội chủ sân Old Trafford, những đội bóng như QPR hay Fenerbahce đang thực sự đứng bên bờ vực phá sản. Trong khi QPR nợ tới 279 triệu euro, tương đương 480% tài sản dài hạn của đội bóng, Fenerbahce cũng nợ 166 triệu euro, tương đương 610%.

Theo Thành Quảng (Zing.vn)