Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

M.U trải qua mùa giải tồi tệ nhất trong vòng 30 năm

Với việc M.U thất bại trước Cardiff ở vòng 38 Ngoại hạng Anh 2018/19, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã trải qua mùa giải tệ hại nhất kể từ năm 1975.

M.U trải qua mùa giải tồi tệ nhất trong vòng 30 năm

Ở trận đấu cuối cùng tại Ngoại hạng Anh 2018/19 được thi đấu trên sân nhà Old Trafford, CĐV M.U hi vọng đội nhà sẽ giành chiến thắng tưng bừng. Nhưng ngược lại, Paul Pogba và các đồng đội đã chơi kém ấn tượng và để thua 0-2 trước Cardiff.

Thua trận, M.U kết thúc Premier League mùa này với vị trí thứ 6 và chấp nhận dự Europa League 2019/20 từ vòng sơ loại thứ 2. Chưa hết, họ còn đón nhận những thống kê tồi tệ.

Tính ra, M.U kém 32 điểm so với đội ĐKVĐ Man City và hơn 32 điểm so với nhóm phải xuống hạng. Đây là khoảng cách xa nhất giữa họ với đội giành chức VĐQG Anh/Ngoại hạng Anh kể từ khi thăng hạng vào năm 1975. Còn mua giải gần nhất M.U kém nhà vô địch trên 30 điểm là vào năm 1990.

Trong 19 trận sân nhà ở mùa giải này, M.U chỉ 2 lần giữ sạch lưới, ít nhất kể từ mùa giải 1962/63 (cũng 2 trận). 

Kể từ trường hợp Nottingham Forest đánh bại M.U vào tháng 12/1977 (4-0) thì đến ngày hôm qua mới có lại một đội bóng thăng hạng làm được điều tương tự khi chiến thắng với cách biệt 2 bàn trở lên ở Old Trafford.

Tiền đạo Nathaniel Mendez-Laing của Cardiff vinh dự trở thành cầu thủ thứ hai từ một đội mới lên hạng lập cú đúp trên sân Old Trafford tại Premier League sau Louis Saha cho Fulham tháng 8/2001.

Theo Tam Phong (Bongdaplus.vn)