Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

MU thua thảm ngày ra quân, HLV Solskjaer giải thích thế nào?

Được chơi trên sân nhà Old Trafford trong trận đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, nhưng MU lại gây thất vọng tràn trề với trận thua muối mặt 1-3 trước Crystal Palace.

"Tôi cực kỳ thất vọng. Tôi nghĩ thất bại này đã chỉ ra chúng tôi đang thiếu rất nhiều thứ, từ thời gian thi đấu, thể lực cho tới sự sắc bén. Toàn đội cần phải nhanh chóng cải thiện. Đây là 3 điểm chúng tôi muốn có và cần phải có".

"Trước mắt là 37 trận đấu nữa, nhưng đây là hồi chuông cảnh tỉnh, nó dự báo những gì chúng tôi phải đối mặt và xa hơn là tại cúp châu Âu. Chúng tôi có sự chuẩn bị ngắn hơn đối thủ, nhưng đó không phải lời bào chữa cho thất bại" - HLV Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ sau trận đấu.

MU thua thảm ngày ra quân, HLV Solskjaer giải thích thế nào?

MU mới chỉ có 1 tân binh trong Hè này, đó là Donny van de Beek. Nhưng bất ngờ là anh chỉ ngồi dự bị và chỉ được tung vào sân ở phút 67. Không lâu sau, tiền vệ người Hà Lan đã để lại dấu ấn với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Giải thích về việc để Van de Beek ngồi dự bị, HLV Solskjaer nói: "Paul Pogba làm việc tốt kể từ khi quay lại sân tập. Còn Van de Beek, đây là trận đầu tiên của cậu ấy ở MU. Chúng tôi muốn Van de Beek được ra sân nhiều nhất. Tuy nhiên, cậu ấy cần thời gian để đi vào guồng của cả đội. Đây là lý do Van de Beek dự bị".

Ở trận này, Victor Lindelof thi đấu cực tệ khi mắc sai lầm trong cả 3 bàn thua của MU. Ở bàn thua đầu tiên, trung vệ người Thụy Điển để Jeffrey Schlupp qua mặt trước khi tạt bóng vào trong giúp Andros Townsend ghi bàn.

Đến bàn thua thứ 2, cầu thủ sinh năm 1994 là người để bóng chạm tay trong vòng cấm giúp Zaha nhân đôi cách biệt. Sau đó, Lindelof tiếp tục để cho đối thủ đi bóng dễ dàng trước khi dứt điểm hạ gục David De Gea.

MU thua thảm ngày ra quân, HLV Solskjaer giải thích thế nào? - 1

Dẫu vậy thì HLV Solskjaer vẫn có những phát biểu bảo vệ cậu học trò: "Các cầu thủ cần thêm một chút thời gian để lấy lại thể trạng và phong độ tốt nhất. Đây mới là trận đấu đầu tiên, vì vậy tôi không quá lo lắng. Tôi nghĩ đội bóng sẽ tiến bộ hơn thôi, chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ trong thời gian tới".

"Tất nhiên, hôm nay đội bóng đã phòng thủ không quá tốt, chúng tôi đã phải nhận tới 3 bàn thua. Nhưng không, tôi sẽ không đổ lỗi và chỉ tay vào bất kỳ cá nhân nào cả".

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)