Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

MU nhấn chìm Chelsea: Rashford cán mốc đáng nhớ, HLV Ten Hag ghi danh lịch sử

HLV Erik Ten Hag và Marcus Rashford thiết lập cột mốc đáng nhớ sau trận MU thắng đậm Chelsea.

Rạng sáng 26/5 (giờ Việt Nam), MU đã đánh bại Chelsea 4-1 trên sân nhà Old Trafford trong trận đá bù vòng 32 Ngoại hạng Anh. Trận này, Rashford xuất phát trên băng ghế dự bị và được tung vào sân trong hiệp một sau khi Antony dính chấn thương rời sân bằng cáng.

MU nhấn chìm Chelsea: Rashford cán mốc đáng nhớ, HLV Ten Hag ghi danh lịch sử
Rashford (giữa) chính thức gia nhập "CLB 30 bàn" cho MU

Rashford ghi bàn thắng thứ tư cho MU sau đường chuyền dọn cỗ của Bruno Fernandes. Với pha lập công đó, tiền đạo người Anh đã cán mốc 30 bàn thắng cho “Quỷ đỏ” trên mọi đấu trường mùa này, 17 bàn ở Ngoại hạng Anh, 6 bàn ở Europa League, 6 bàn ở League Cup và 1 bàn ở FA Cup. Ngoài ra, cầu thủ 25 tuổi còn có 11 pha kiến tạo.

Đây là thành tích tốt nhất Rashford trong một mùa giải, vượt qua 22 bàn mà anh từng ghi được trên mọi đấu trường ở mùa giải 2019/20. Với việc MU vẫn còn 2 trận đấu nữa, tiền đạo người Anh sẽ có cơ hội nâng cao thành tích của mình.

Rashford cũng trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 30 bàn cho MU kể từ khi Robin Van Persie làm được điều đó ở mùa giải 2012/13. Wayne Rooney, chân sút vĩ đại nhất lịch sử MU, từng hai lần ghi được 30 bàn trở lên trong sự nghiệp khoác áo “Quỷ đỏ”, ghi 34 bàn trong cả hai mùa 2009/10 và 2011/12.

Cristiano Ronaldo từng ghi 42 bàn trong chiến dịch thành công 2007/08 của MU, trong khi Ruud Van Nistelrooy đạt được cột mốc này 3 lần trong những năm 2000.

Với chiến thắng này, MU hiện đã bất bại trong 11 trận gần nhất trước Chelsea ở Ngoại hạng Anh. Đây hiện là chuỗi trận bất bại dài nhất của “Quỷ đỏ” trước Chelsea ở hạng đấu cao nhất xứ sở sương mù.

MU nhấn chìm Chelsea: Rashford cán mốc đáng nhớ, HLV Ten Hag ghi danh lịch sử - 1
HLV Ten Hag hoàn thành mục tiêu đưa MU lọt top 4 Ngoại hạng Anh

Trận thắng Chelsea cũng giúp MU vượt qua Newcastle để leo lên vị trí thứ ba trên BXH Ngoại hạng Anh. Quan trọng hơn, “Quỷ đỏ” đã chính thức đảm bảo một vị trí trong top 4 để giành vé tham dự Champions League mùa tới. Đội chủ sân Old Trafford hiện hơn 6 điểm so với Liverpool ở vị trí thứ năm trong khi giải đấu chỉ còn 1 vòng nữa.

Đây là mùa giải thứ 27 chứng kiến MU cán đích trong top 4 Ngoại hạng Anh, nhiều nhất lịch sử hạng đấu số 1 xứ sở sương mù kể từ khi đổi tên. Xếp ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Arsenal (22 lần), Chelsea (19 lần), Liverpool (19 lần), Man City (13 lần) và Tottenham (7 lần).

Về phần HLV Erik Ten Hag, ông trở thành HLV người Hà Lan thứ 3 cán đích trong top 4 Ngoại hạng Anh trong lịch sử giải đấu, sau HLV Guus Hiddink làm được cùng Chelsea ở mùa giải 2008/09 và HLV Louis Van Gaal cùng MU ở mùa giải 2014/15.

Theo Sỹ Ánh (Tạp chí Du lịch TP.HCM)




https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/mu-nhan-chim-chelsea-rashford-can-moc-dang-nho-hlv-ten-hag-ghi-danh-lich-su-c28a53910.html