Thể thao

MU lập kỷ lục đáng quên sau 31 năm

Thất bại thứ ba liên tiếp ở một trận bán kết giải đấu cúp khiến Quỷ Đỏ kết thúc mùa giải với sự thất vọng vô bờ bến.

Thất bại 1-2 trước Sevilla tại bán kết Europa League 2019/20 khiến MU có năm thứ ba liên tiếp trắng tay trên mọi đấu trường.

Lần gần nhất điều này xảy ra đã ở mùa giải 1989. Khi đó Quỷ Đỏ đã trải qua 4 năm liền khô hạn danh hiệu kéo dài từ năm 1985 đến 1989. Sau lần đoạt Cup FA năm 1985, họ phải chờ tới năm 1990 mới đoạt danh hiệu tiếp theo. Chiến thắng trước Crystal Palace ở chung kết giúp MU đoạt Cup FA năm đó.

MU lập kỷ lục đáng quên sau 31 năm

Mùa giải này, MU cũng 3 lần phải dừng chân ở vòng bán kết một giải đấu cúp. Trước đó, họ đã lần lượt bị đánh bại bởi Man City ở Carabao Cup, và Chelsea ở FA Cup. Lần đầu tiên một đội bóng chuyên nghiệp ở Anh nhận kết cục như vậy trong một mùa giải.

Ở trận đấu rạng sáng (17/8), Bruno Fernandes là người ghi bàn giúp MU dẫn trước ngay phút thứ 9 trên chấm 11m. Tuy nhiên niềm vui đã không thể tồn tại được lâu. Lần lượt ở các phút 26 và 78, Suso rồi Luuk de Jong ghi các bàn thắng quan trọng giúp Sevilla giành chiến thắng chung cuộc.

Chẳng những lỡ hẹn với cơ hội chinh phục danh hiệu đáng kể còn lại của mùa giải, thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer còn đồng thời lập nên chiến tích buồn.

Cụ thể, đây đã là năm thứ ba liên tiếp MU bị một đội bóng đến từ La Liga hạ gục ở cúp châu Âu. Hai mùa giải Champions League 2017/18 và 2018/19, họ lần lượt để thua Sevilla ở vòng 16 đội và Barcelona ở tứ kết.

Hoài Thương (Nguoiduatin.vn)