Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

MU 1998/99 vs Man 2018/19: Đâu là đội bóng vĩ đại nhất nước Anh?

Dù không thể đi đến cùng ở chiến dịch Champions League mùa này, song , Man City vẫn cho thấy họ xứng đáng là một trong những đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

Và giống như 20 năm trước, một đại diện Manchester có thể mang về danh hiệu ở ba trong số bốn mặt trận mà họ góp mặt. MU đã vô địch Ngoại hạng Anh, FA Cup và Champions League, trong khi Man City đã có Cup Liên đoàn và đang góp mặt ở trận chung kết FA Cup.

Nhưng làm sao để so sánh, và dựa trên tiêu chí nào? Sportsmail đã có một bài phân tích khá chi tiết cả hai đội và đưa ra những đánh giá dưới đây.

MU phiên bản 1998/99

Peter Schmeichel - 9

Đây có lẽ là thủ môn xuất sắc nhất thế giới ở giai đoạn đó, người có khả năng thay đổi cả trận đấu với khả một đối một thượng thừa.

MU 1998/99 vs Man 2018/19: Đâu là đội bóng vĩ đại nhất nước Anh?

Gary Neville - 8

Một hậu vệ với tác phong chơi bóng không rườm ra, là người đồng đội đáng tin cậy trong đội hình của Sir Alex Ferguson.

Jaap Stam - 9

Một bức tượng khổng lồ, giúp gia tăng chất thép cho hàng thủ của MU. Sự ra đi của huyền thoại người Hà Lan chính là một trong những điều tiếc nuối nhất của HLV Ferguson.

Ronny Johnsen - 7

Không quá nổi bật và không được xem là ngôi sao của đội, nhưng Ronny Johnsen đóng một vai trò quan trọng trong suốt chiến dịch.

Denis Irwin - 8

Giống như Neville, Denis Irwin cung cấp sự chắc chắn bên hành lang cánh trái và là khởi nguồn cho những tình huống lên bóng tốc độ.

David Beckham - 8,5

Không bị sự hào nhoáng và quyến rũ bên ngoài làm chi phối đã tạo nên một Beckham tài năng trên sân cỏ. Một cái chân phải ma thuật.

MU 1998/99 vs Man 2018/19: Đâu là đội bóng vĩ đại nhất nước Anh? - 1

Roy Keane - 9

Bây giờ người đàn ông giận dữ nhất thế giới nhưng đã từng là cầu thủ bóng đá cuồng nhiệt nhất thế giới. Không chỉ mang đến chất thép ở giữa của MU mà còn nổi bật bởi sự tinh quái.

Paul Scholes - 8

Huyền thoại về Scholes kể từ khi nghỉ hưu vượt xa thực tế. Mặc dù vậy, đây vẫn là một ngôi sao thực sự và đóng vai trò chính trong mùa giải này.

Ryan Giggs - 8,5

Đây có lẽ là mùa giải ấn tượng nhất trong sự nghiệp chơi bóng của Giggs. Ai có thể quên được những bước chạy của huyền thoại xứ Wales trước khi ghi bàn vào lưới Arsenal?

Andy Cole - 8

Đã là một trong những tiền đạo giỏi nhất của bóng đá Anh thời ấy, Andy Cole cùng với Dwight Yorke đã tạo nên một cặp song sát đáng sợ nhất châu Âu. Cá nhân anh ghi được 24 bàn thắng ở tất cả các mặt trận.

MU 1998/99 vs Man 2018/19: Đâu là đội bóng vĩ đại nhất nước Anh? - 2

Dwight Yorke - 8,5

Gia nhập MU từ Aston Villa với giá trị kỷ lục 12,6 triệu bảng và ngay lập tức cùng Andy Cole tạo nên một cặp đôi cực kì ăn ý. 29 bàn thắng của Yorke đã góp phần quan trọng vào thành tích ăn ba của MU.

Dự bị: David May, Nicky Butt, Teddy Sheringham, Phil Neville, Jesper Blomqvist, Ole Gunnar Solskjaer và Raimond van der Gouw - 8,5

Mùa giải 1998/99 thành công của MU không thể không nhắc đến vai trò của những cầu thủ dự bị, như những bàn thắng muộn đầy kịch tính của Ole Gunnar Solskjaer cũng như vai trò của Teddy Sheringham.

HLV - Alex Ferguson - 9.5

Đây cũng là mùa giải đỉnh cao trong sự nghiệp HLV của Sir Alex Ferguson. Cách chiến lược gia người Scotland quản lý đội hình của mình vào cuối mùa giải thật tuyệt vời, khi MU luôn là một tập thể gắn kết và giàu sức chiến đấu.

Tổng cộng: 109,5 điểm

------------------------------------------------------

Man City phiên bản 2018/19

Ederson - 9

Thủ môn quét ngoại hạng, và có lẽ là người cản phá các cú sút tốt nhất của Ngoại hạng Anh mùa này. Thủ thành người Brazil rất phù hợp với phong cách chơi bóng của Man City.

Kyle Walker - 8

Kyle Walker vẫn chưa tìm lại chính mình kể từ khi chuyển sang Man City. Vẫn còn một vài hậu vệ ở Anh có thể chơi tốt hơn Kyle Walker cả trong tấn công lẫn phòng thủ.

Aymeric Laporte – 8.5

Không còn giữ được vị thế cũng như vai trò trong đội hình kể từ khi gia nhập Man City, nhưng Laporte vẫn mang đến sự vững chắc ở phía sau, bù lại những sai sót ở nơi khác.

John Stones - 7.5

Stones không còn xuất sắc như khi còn khoác áo Everton, và có lẽ không phải cầu thủ mà mọi người mong đợi anh sẽ trở thành khi chuyển đến Man City.

MU 1998/99 vs Man 2018/19: Đâu là đội bóng vĩ đại nhất nước Anh? - 3

Oleksandr Zinchenko - 6,5

Không được ra sân thường xuyên và cũng phải chơi trái với sở trường, nhưng Zinchenko vẫn chơi tốt ở vai trò của một tiền vệ cánh trái trong hai mùa liên tiếp.

Fernandinho - 9

Khó có thể tìm ra một tiền vệ phòng ngự nào chơi tốt hơn Fernandinho ở thời điểm hiện tại. Anh luôn ở đó khi Man City cần, và họ trông yếu hơn bất cứ khi nào tiền vệ người Brazil không có mặt trên sân.

David Silva - 9

Một nhạc trưởng ở hàng tiền vệ, loại cầu thủ mà các đội bóng có thể dựng tượng bên ngoài sân. NHM Man City sau này sẽ nói với con cháu của họ rằng đội bóng đã từng sở hữu một cầu thủ giỏi như thế nào.

Bernardo Silva - 9

Ngày càng hòa nhập hơn với lối chơi, Bernardo Silva là người chạy nhiều hơn bất kỳ ai khác trong màu áo Man City. Bên cạnh đó, cầu thủ này còn rất biết cách ghi những bàn thắng quan trọng, như pha lập công vào lưới MU chẳng hạn.

Raheem Sterling - 9,5

Từ mùa giải trước, Raheem Sterling đã nổi lên là tiền vệ hay nhất của bóng đá Anh. Bản năng săn bàn tự nhiên trước cầu môn, cộng thêm sức sáng tạo không giới hạn khiến Sterling không thể bị ngăn cản.

MU 1998/99 vs Man 2018/19: Đâu là đội bóng vĩ đại nhất nước Anh? - 4

Leroy Sane - 8

Không phải lúc nào cũng là lựa chọn đầu tiên của Pep Guardiola trên hàng tiền đạo, và điều đó khiến nhiều người cảm thấy thắc mắc. 16 bàn thắng và 14 pha kiến ​​tạo trong một mùa giải là minh chứng rõ nhất cho giá trị của Sane.

Sergio Aguero - 9,5

Bạn có nhớ khi nào có vẻ như anh ấy sẽ ra đi dưới Guardiola không? Ngày xưa ấy nay còn đâu. Sergio Aguero giờ đây là một trong số những tiền đạo tốt nhất thế giới ở vai trò của mình. Anh ghi tới 32 bàn thắng cho Man City ở mùa giải năm nay.

Dự bị: Ilkay Gundogan, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, Nicolas Otamendi, Kevin de Bruyne, Phil Foden và Arijanet Muric - 9

Man City có thể để Kevin De Bruyne, được cho là cầu thủ hay nhất trong đội hình mùa trước, dự bị mà không khiến chất lượng lối chơi bị ảnh hưởng là điều không thể tin được. Kết hợp các tài năng tấn công Gabriel Jesus, Riyad Mahrez và Phil Foden, băng ghế dự bị của Man City được tất cả các đội bóng thèm muốn.

HLV - Pep Guardiola - 9.5

Pep Guardiola đã đáp ứng hầu hết mọi kỳ vọng kể từ khi đặt chân đến Anh và, nếu Pep có thể bảo vệ danh hiệu, ông đã làm được điều mà không một HLV nào có thể trong suốt một thập kỷ qua ở Ngoại hạng Anh.

Tổng cộng: 112

Bảo Linh (SHTT)